Ba cậu cháu buôn sừng tê giác từ Nam Phi đưa về Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa bắt khẩn cấp 3 cậu cháu ở Thanh Hóa có liên quan đến vụ nhập lậu hàng chục kg sừng tê giác.

Sừng tê giác tang vật.
Sừng tê giác tang vật.

Theo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an), 3 người đang bị tạm giữ hình sự về hành vi Mua bán, vận chuyển hàng cấm là Nguyễn Mậu Chiến, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Ngọc Dũng (cùng ngụ huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Những người này đang tạm trú ở khu vực tập thể Văn Quán (quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Trước đó, sáng 27/4, tại ga Hà Nội, tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm và Công an quận Hà Đông đã bắt quả tang Tùng và Dũng đang vận chuyển 33 kg sừng tê giác.

Khai thác nhanh tại chỗ, cảnh sát ra lệnh khám xét nơi ở của Chiến tại khu vực Văn Quán, thu thêm 2 kg sừng tê giác, 10 kg ngà voi đã chế tác, 2 cá thể hổ đông lạnh, 4 bộ da báo cùng một số lượng mật gấu.

Theo cơ quan điều tra, Chiến cùng đồng phạm đã mua số hàng nêu trên từ Nam Phi đưa về Malaysia rồi vận chuyển đến TPHCM. Hàng cấm sau đó được vận chuyển tàu hỏa ra Hà Nội thì bị phát hiện.

Nhà chức trách cho biết Chiến là một mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển động vật hoang dã từ nước ngoài về Việt Nam và đã thực hiện trót lọt nhiều chuyến.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ