Âu lo chưa dừng...

GD&TĐ - Đêm 1/4, “hiện tượng” ồn ào cộng đồng mạng là chuyện Khá Bảnh (tên thật là Ngô Bá Khá, 26 tuổi) đã bị bắt tại nhà riêng ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cùng 3 người khác. Cảnh sát đã thu “một số giấy tờ liên quan hoạt động vay mượn tín dụng đen và lô đề”.

Âu lo chưa dừng...

Sáng 2/4, công an địa phương xác định Khá sử dụng ma tuý, tổ chức đánh bạc và liên quan hoạt động tín dụng đen. Công an tỉnh Bắc Ninh còn cho biết đang truy bắt những người liên quan đến hoạt động lô đề của Khá...

Thực tế, những vụ khám xét, bắt giữ người vi phạm pháp luật tương tự như vậy không phải là hiếm. Nhưng nhiều người quan tâm đến vụ việc này với nhiều lý do đầy quan ngại, đáng âu lo...

Từ lâu, Khá đăng nhiều video với nội dung, lời lẽ tục tĩu, giang hồ, vô văn hoá trên kênh chia sẻ hình ảnh hàng đầu thế giới YouTube. Gần đây nhất, ngày 21/3, Khá bị Cục Cảnh sát giao thông phạt vi phạm hành chính 5,5 triệu đồng về hành vi dàn hàng ngang tập thể để chụp ảnh trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, bị tước bằng lái xe trong 2 tháng. Mới nhất, ngày 26/3, Khá bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh lập biên bản (chưa xử lý) do việc đốt xe máy, quay video đăng lên mạng xã hội...

Đáng bận tâm, kênh YouTube của Khá có gần 2 triệu người đăng ký theo dõi, mạng xã hội Facebook của thanh niên giang hồ này có số lượng người theo dõi, thích thú, bình luận, thậm chí “hâm mộ”, bắt chước... hết sức đông đảo.

Thậm chí, khi ra tù vào năm 2017 vì tội đánh người gây thương tích, Khá còn được đông đảo người dân, nhất là giới trẻ, chào đón như “người hùng”. Trước đó, Khá đã phải đi cải tạo, rèn luyện tại trường giáo dưỡng cũng liên quan đến tội đánh người... Chính quyền địa phương xã Tam Sơn (thị xã Từ Sơn) quê Khá thừa nhận rằng Khá có lai lịch bất hảo, nghịch ngợm...

Điều đáng suy ngẫm một cách hết sức nghiêm túc là, tại sao một thanh niên ngỗ ngược, có tiền án tiền sự, ăn nói tục tĩu, hỗn hào, phản cảm... lại có đông người quan tâm, theo dõi, cổ suý một cách mù quáng đến vậy? Quả thực, khi những giá trị bị đảo lộn, sự “lệch chuẩn” trong những nhận thức, nghĩ suy, hành động của bộ phận không nhỏ giới trẻ đã ở mức đáng báo động. Có thể đã là muộn, khi thấy cần phải lập tức nghiêm túc, trách nhiệm trong việc giáo dục thế hệ trẻ, với vai trò của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Nhưng muộn còn hơn không, khi những âu lo về việc tham gia, hưởng ứng những “hiện tượng” trên mạng xã hội vẫn xuất hiện hàng ngày, hàng giờ, biến đổi tinh vi, khó lường!

Việc bắt giữ Khá và lộ rõ chân tướng của thanh niên bất hảo, giang hồ, đầy nguy hiểm với xã hội... có thể là tiếng chuông cảnh báo với một bộ phận giới trẻ, những người “lệch chuẩn” trong nhận thức, và có thể sai lầm trong hành động...

Vụ bắt giữ Khá là hết sức cần thiết, đặc biệt khi không chỉ có Khá Bảnh gây ầm ĩ, ồn ào, lắm nguy hại trên mạng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.