ASEAN tổ chức thượng đỉnh đặc biệt ứng phó đại dịch Covid-19

ASEAN tổ chức thượng đỉnh đặc biệt ứng phó đại dịch Covid-19

Hội nghị diễn ra dưới hình thức truyền hình để khẳng định cam kết của Hiệp hội trong việc chống đại dịch toàn cầu, đồng thời đảm bảo cuộc sống yên bình cho người dân, sự phát triển bền vững cho các quốc gia trong khu vực.

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị thượng đỉnh với sự tham gia của người đứng đầu chính phủ 10 quốc gia thành viên ASEAN (Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam) và Tổng thư ký ASEAN.

Các nhà lãnh đạo sẽ tập trung cuộc thảo luận việc kiềm chế và ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, hỗ trợ người dân tại các nước bị ảnh hưởng của dịch, bao gồm giúp các công dân ASEAN đang sống, làm việc và học tập tại các quốc gia thành viên hay ở nước thứ 3, đồng thời giảm thiểu tác động của đại dịch lên kinh tế, xã hội.

Họ dự kiến sẽ thông qua một tuyên bố chung về phản ứng với Covid-19, tái khẳng định cam kết và quyết tâm của mình trong việc xóa bỏ các nguy cơ của bệnh dịch vốn đe dọa cuộc sống của người dân và sự ổn định kinh tế xã hội của các nước.

Chiều nay, ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (Asean+3) sẽ có cuộc họp thượng đỉnh ứng phó với Covid-19, đề cập tới các biện pháp để đẩy lùi đại dịch toàn cầu.

Tại thượng đỉnh, nguyên thủ hay chính phủ các quốc gia của ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Tổng thư ký ASEAN và Tổng giám đốc WHO sẽ xây dựng các hành động, sáng kiến để tăng cường hợp tác chiến thắng trong cuộc chiến chống Covid-19 và đảm bảo sự phát triển năng động, bền vững của khu vực trong thời gian dài.

Họ dự kiến sẽ thông qua một tuyên bố chung về ứng phó Covid-19 sau khi chia sẻ kinh nghiệm thực tế có liên quan và thảo luận về hợp tác về phòng ngừa, kiềm chế đại dịch toàn cầu.

2 thượng đỉnh ASEAN và ASEAN+3 diễn ra vào thời điểm dịch Covid-19 tiếp tục tấn công nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm các nước ASEAN, đặt ra mối đe dọa lớn cho sức khỏe và sự an toàn của con người, đồng thời tạo sự lo ngại về tác động của nó lên nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.