Apple có thể ra mắt iPhone mới vào 11/9

GD&TĐ - iPhone 9, iPhone X 2018 và iPhone X Plus màn hình lớn có thể trình làng trong một tháng tới.

Apple có thể ra mắt iPhone mới vào 11/9

Theo thông tin từ hai nhà mạng của Đức, các mẫu iPhone thế hệ mới 2018 sẽ bắt đầu cho đặt hàng từ 14/9.

Điều này khiến cho Phonearena và nhiều trang công nghệ đưa ra dự đoán, sự kiện ra mắt smartphone sắp tới của Apple sẽ diễn ra vào 11/9 (theo giờ Mỹ). Đây là ngày thứ ba trong tuần, thời điểm quen thuộc thường diễn ra sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple.

Sau khi ra mắt, loạt iPhone 2018 cũng hứa hẹn có mặt trên thị trường rất sớm, từ 21/9 chứ không bị trì hoãn tới tháng đầu tháng 11 như iPhone X năm ngoái. Trong khi đó, hệ điều hành iOS 12 bản chính thức được cho xuất hiện từ 18/9.

Sự kiện lần này của Apple nhận được nhiều chờ đợi khi hứa hẹn là lần ra mắt nhiều mẫu iPhone mới nhất cùng lúc. Ngoài iPhone X phiên bản mới 2018, hãng công nghệ Mỹ được dự đoán tung ra iPhone X Plus với màn hình lớn 6,5 inch cùng hệ thống camera ba ống kính.

Ngoài ra, Apple còn được có thể giới thiệu mẫu iPhone 2 sim đầu tiên, phiên bản giá rẻ của iPhone X và X Plus với màn hình tai thỏ 6,1 inch sử dụng công nghệ LCD thay vì OLED. Model này đang được định giá khoảng 700 USD, thấp hơn hẳn so với mức giá 1.000 USD của iPhone X.

Dù chưa ra mắt, mô hình và hình ảnh rò rỉ về bộ ba iPhone 2018 đã xuất hiện trên mạng khá nhiều thời gian qua. Thậm chí, mô hình của iPhone 9, iPhone X Plus đã xuất hiện ở một số cửa hàng TP HCM. Chúng được cho là khuôn mẫu được các hãng sản xuất phụ kiện dùng làm ốp lưng phục vụ cho iPhone sắp ra mắt.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.