Ảnh vệ tinh tiết lộ tình trạng hệ thống phòng thủ S-300 ở Syria

GD&TĐ - Hệ thống tên lửa S-300 do Nga cung cấp được cho là đã hoàn thành giai đoạn lắp đặt và sẵn sàng chiến đấu - ảnh vệ tinh của một kênh tin tức Nga tiết lộ hôm nay (31/7).

Một kênh tin tức Nga công bố ảnh vệ tinh về hệ thống S-300 tại Syria
Một kênh tin tức Nga công bố ảnh vệ tinh về hệ thống S-300 tại Syria

Kênh Telegram của Nga đã công bố ảnh vệ tinh cho thấy S-300 được lắp đặt hoàn chỉnh gần thành phố Masyaf, tại vùng nông thôn phía tây tỉnh Hama của Syria.

Nga đã chuyển hệ thống S-300 cho Syria vào ngày 1/10/2018 sau khi trinh sát cơ Il-20 của họ bị bắn rơi 1 tháng trước đó.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Israel chịu trách nhiệm cho vụ bắn rơi máy bay trên khi nó ở bờ biển Latakia. Theo đó, một chiến cơ F-16 của Israel đã dùng Il-20 của Nga để làm lá chắn trong khi tiến hành tấn công ở phía tây Syria.

Tuy nhiên, kể từ 1/10 năm ngoái, Israel đã đánh bom Syria nhiều lần, bao gồm cuộc tấn công gần đây nhất của họ vào vùng nông thôn phía tây Damascus.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ