Anh: Thiệt hại lớn do sinh viên quốc tế sụt giảm

Anh: Thiệt hại lớn do sinh viên quốc tế sụt giảm

Ngoài ra, những tổ chức giáo dục này cũng ước tính chịu khoản lỗ lên tới 460 triệu bảng, từ học phí của người học Đông Á.

Một cuộc khảo sát mới đây về SV quốc tế do Hội đồng Anh thực hiện cho thấy, gần 14.000 người học từ 8 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Singapore và Malaysia, có khả năng đến Anh vào năm 2020 - 2021 sau đại dịch Covid-19.

Theo thống kê, sự sụt giảm 20% SV đến từ Đông Á sẽ khiến tổng số người học quốc tế tại Anh giảm 12%. Con số này được cho là nguyên nhân chính trong việc khiến các trường ĐH Anh thiệt hại khoảng 460 triệu bảng - nguồn thu từ học phí và chi phí sinh hoạt của SV.

Mặc dù số lượng người học được cho là không giảm nhiều như dự đoán của một số trường, nhưng không ít người bày tỏ lo ngại khi có gần 40% sinh viên quốc tế là công dân Trung Quốc - quốc gia có nguồn SV lớn nhất tại Anh.

Matt Durnin - tác giả báo cáo thuộc Hội đồng Anh cho biết, SV quốc tế có triển vọng đang đối mặt với “sự không chắc chắn”. Tuy nhiên, nhiều người học đang nỗ lực tìm cách giữ vững kế hoạch học tập ở nước ngoài.

“Có một cơ hội trong hai tháng tới để tạo cảm giác chắc chắn hơn về năm học mới. Nếu câu trả lời rõ ràng và nhanh chóng được truyền đạt tới các SV tương lai, nền GDĐH của Vương quốc Anh sẽ hoạt động theo một kịch bản khiến các nhà lãnh đạo dễ quản lý hơn rất nhiều”, ông Durnin nói thêm.

Cuộc khảo sát có sự tham gia của các SV tương lai cho thấy, 29% cho biết có khả năng trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch học tập tại Anh. Trong khi đó, phần lớn SV ĐH bày tỏ mong muốn hoãn việc học đến tháng 1/2021, thay vì học trực tuyến vào mùa thu. Ngoài ra, 46% tân SV đồng ý với phương pháp đào tạo thay thế.

Hội đồng Anh cho biết, những con số này cho thấy, ngành GD tại Anh có thể mất 3 - 4 năm để phục hồi sau sự bùng phát của Covid-19. Một số trường ĐH tại nước này thậm chí dự báo tỷ lệ SV quốc tế giảm 50% so với năm ngoái.

Trước đó, bà Michelle Donelan - Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề ĐH tại Anh phát biểu, chính phủ nước này đã làm việc “vô cùng chăm chỉ”, nhằm bảo đảm SV quốc tế không gặp nhiều khó khăn để tới Anh. Bà Donelan cũng cam kết, các quy định nhập cư sẽ được thực hiện linh hoạt nhất có thể.

Bà Donelan tuyên bố, Giáo sư Steve Smith - nguyên Phó Hiệu trưởng của Trường ĐH Exeter, sẽ trở thành người đứng đầu ngành GD quốc tế. Với cương vị mới, Giáo sư Smith khẳng định sẽ đưa ra kế hoạch tăng số lượng SV quốc tế, cũng như giải quyết những gì mà Bộ GD gọi là “mối quan tâm” toàn cầu về bằng cấp của Anh.

Liên minh ĐH và CĐ (UCU) cho biết, kết quả khảo sát của Hội đồng Anh là bằng chứng cho thấy, chính phủ cần cung cấp cho các tổ chức GDĐH sự giúp đỡ khẩn cấp về tài chính. Một báo cáo của UCU hồi tháng 4 cảnh báo, các trường ĐH Anh có thể phải đối mặt với khoản lỗ 2,5 tỷ bảng, nếu cả SV quốc tế và trong nước không thể đi học.

Theo bà Jo Grady - Tổng Thư ký UCU, việc chỉ chờ đợi của các bộ trưởng nước này đang làm cuộc khủng hoảng đối với SV tương lai trở nên trầm trọng hơn, cũng như khiến hàng chục nghìn nhân sự tại các trường ĐH gặp rủi ro.

“Các trường ĐH đang tập trung nỗ lực nhằm thu hút nhiều người học đến với mình trong năm học mới vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, họ từ chối lắng nghe SV quốc tế và trong nước - những người bày tỏ sự băn khoăn về nền GD mà họ định theo học, thậm chí cả khi tổ chức GD họ chọn có thể vượt qua cuộc khủng hoảng”, bà Grady nhấn mạnh.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.