Ánh hào quang tuyệt đẹp bao quanh mặt trời ở Quảng Nam

Không riêng gì ở Huế mà tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, trưa nay (9.5) cũng xuất hiện hiện tượng kỳ lạ đó là ánh hào quang vây quanh mặt trời khiến nhiều người dân tò mò chụp ảnh…

Vầng hào quang được một khách du lịch chụp từ chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, ngay dưới chân tượng Đức Quan Thế Âm. Ảnh: L.U
Vầng hào quang được một khách du lịch chụp từ chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, ngay dưới chân tượng Đức Quan Thế Âm. Ảnh: L.U

Vào khoảng gần 12 giờ trưa nay (9.5), tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, ai cũng bất ngờ trước xuất hiện của vòng hào quang vây quanh mặt trời rất đẹp mắt.

Theo quan sát, không những xuất hiện ở điểm trung tâm thành phố mà nhiều khu vực vùng nông thôn, người dân cũng có thể tận mắt chiêm ngưỡng vòng tròn hào quang quanh mặt trời. Nhiều người đã chớp lấy khoảnh khắc này, lưu lại hình ảnh làm kỷ niệm.

Hiện tượng lạ, ánh hào quang vây quanh mặt trời ở Quảng Nam. Ảnh: Trương Hồng
Hiện tượng lạ, ánh hào quang vây quanh mặt trời ở Quảng Nam. Ảnh: Trương Hồng

Hiện tượng lạ, ánh hào quang vây quanh mặt trời ở Quảng Nam. Ảnh: Trương Hồng

Bà Nguyễn Thị Cường (65 tuổi, trú xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) chia sẻ: “Công nhận ánh hào quang mặt trời đẹp thật. Đây là sự kỳ lạ nhất mà 65 năm qua từ khi sinh ra đến nay tôi mới được tận mắt thấy. Không biết đây là hiện tượng xấu hay tốt, nhưng quả thật là rất đẹp…”.

Theo quan sát của PV Dân Việt, ánh hào quang vây quanh mặt trời là một vòng tròn to màu trắng chỉ diễn ra trong thời gian khoảng 15 phút. Sau khi ánh hào quang biến mất, bầu trời Tam Kỳ xuất hiện nhiều mây, trời chuyển giông.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.