Anh: Cảnh báo khủng hoảng thiếu giáo viên do dịch

GD&TĐ - Hiệp hội Hiệu trưởng các trường phổ thông quốc gia Anh (NAHT) cảnh báo phụ huynh cần chuẩn bị cho việc học sinh nghỉ lễ Giáng sinh sớm do trường thiếu giáo viên.

Học sinh Anh trở lại trường từ tháng 4/2021.
Học sinh Anh trở lại trường từ tháng 4/2021.

Cụ thể, Anh đang đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên dạy thay trong trường hợp giáo viên các trường nghỉ làm vì dịch Covid-19.

Ông Justin McCamphill, làm việc tại Công đoàn giáo viên phổ thông Vương quốc Anh đánh giá tình trạng thiếu giáo viên đang rất nghiêm trọng. Dự kiến, nhiều học sinh Vương quốc Anh phải học trực tuyến trong tuần tới. Một số trường phải cho học sinh nghỉ học đón lễ Giáng sinh sớm.

Bà Helena Macormac, Giám đốc NAHT khu vực Bắc Ireland, đánh giá số lượng giáo viên hiện nay giảm xuống mức thấp. Lãnh đạo các nhà trường đang cố gắng tuyển dụng giáo viên mới, tăng ưu đãi để giữ chân giáo viên cũ. Nhưng khi dịch Covid-19 có dấu hiệu bùng phát, nhiều giáo viên hiện nhiễm, phải cách ly hoặc không muốn trở lại công việc giảng dạy.

“Chúng tôi đang cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo đảm việc thiếu giáo viên gây ảnh hưởng ít nhất có thể lên trẻ em. Nếu không đủ giáo viên thay thế, trường học không thể mở cửa an toàn”, bà Macormac bày tỏ.

Theo bà Macormac, phụ huynh nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là học sinh nghỉ lễ Giáng sinh sớm. Kêu gọi Bộ Giáo dục Anh sớm giải quyết vấn đề này, bà Macormar gợi ý Bộ khuyến khích, kêu gọi giáo viên đã nghỉ hưu trở lại giảng dạy thay thế trong trường hợp các nhà trường thiếu giáo viên tạm thời.

Theo BBC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ