An Giang: Phát huy vai trò của Công đoàn ngành Giáo dục

GD&TĐ - Thông tin từ Công đoàn ngành Giáo dục An Giang: Thời gian qua, Công đoàn ngành đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm chăm lo về vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhà giáo, người lao động. Nhất là cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo...

 Bàn giao Mái ấm công đoàn cho tập thể giáo viên tại huyện Tịnh Biên, An Giang
Bàn giao Mái ấm công đoàn cho tập thể giáo viên tại huyện Tịnh Biên, An Giang

Đặc biệt, trong 3 năm qua (2013 - 2015), các cấp Công đoàn trong ngành đã thăm hỏi đoàn viên 30.532 lượt với tổng số tiền hỗ trợ 4.011.995.000 đồng.

Riêng Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, trong năm 2013 đã hỗ trợ từ Quỹ Trợ cấp Công đoàn ngành được 147 suất với tổng số tiền 226.000.000 đồng, định mức trợ cấp từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/người/lần.

Năm 2014 và 2015 đã trợ cấp 40 suất từ Quỹ Tương trợ cho cán bộ, nhà giáo, người lao động mất, ốm đau, tai nạn nặng, điều trị lâu ngày, gia cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền 139.000.000 đồng, định mức trợ cấp từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng/người/lần.

Ngoài ra, hàng năm còn tổ chức thăm hỏi cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán (10 suất/năm, trong đó 5 suất từ kinh phí Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ, 5 suất từ Quỹ Công đoàn ngành).

Nhờ có Mái ấm công đoàn mà nhiều giáo viên xa nhà đã yên tâm công tác.
 Nhờ có Mái ấm công đoàn mà nhiều giáo viên xa nhà đã yên tâm công tác. 

Trong 3 năm qua, Quỹ Mái ấm Công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ cho đoàn viên gặp khó khăn về chỗ ở tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành cất mới 12 căn (hỗ trợ 30.000.000 đồng/căn), sửa chữa 1 căn (hỗ trợ 15.000.000/căn).

Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn trong ngành giáo dục An Giang chú trọng tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục. Qua đó, vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động tại địa phương, đơn vị chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn.

Đặc biệt các cấp Công đoàn trong ngành sẽ đóng vai trò tích cực, chủ động hơn trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; hạn chế việc dạy thêm, học thêm, việc quản lý tài chính, tài sản không đúng quy định; tiếp tục thực hiện tốt việc nhận đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ