Ấn Độ tìm 9.000 người liên quan đến ổ dịch

Ấn Độ tìm 9.000 người liên quan đến ổ dịch

Trước bối cảnh dịch bệnh lây chóng mặt, Thủ tướng Narendra Modi đã phong toả đất nước 3 tuần đến giữa tháng 4. Chỉ trong ngày 1/4, Ấn Độ đã ghi nhận 50 người thiệt mạng do Covid-19. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng, số ca thiệt mạng tại nước này sẽ bùng nổ.

Phần lớn ca nhiễm tại Ấn Độ được cho là đến từ những người tham gia cầu nguyện và thuyết giảng tại trụ sở của Tablighi Jamaat (phong trào truyền giáo Hồi giáo) ở Delhi.

Một quan chức chính phủ cho biết, khoảng 9.000 người liên quan đến ổ dịch này chưa được xác định, trong đó 2.000 người được ghi nhận là thành viên của Tablighi và những người có tiếp xúc gần.

Nhà lãnh đạo của Tablighi - Maulana Saad Kandhalvi đã đăng tải một thông điệp tới các tín đồ và yêu cầu họ hợp tác với chính phủ trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

"Chúng ta phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa, làm theo hướng dẫn của bác sĩ và hỗ trợ chính phủ bằng cách không đến những nơi đông người. Điều này không trái với các nguyên tắc của đạo Hồi", ông Maulana Saad Kandhalvi kêu gọi.

Khoảng 2.300 người, trong đó có cả người Bangladesh, Indonesia và Malaysia - những cá nhân sống tại ký túc xá của Tablighi ở Delhi, đã được chuyển đến trung tâm kiểm dịch trong vài ngày qua.

Quyết định phong toả đất nước của Chính phủ Ấn Độ đã khiến hàng triệu lao động trở về nông thôn.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ