Ấn Độ tạm dừng sử dụng bộ xét nghiệm nhanh của Trung Quốc

Ấn Độ tạm dừng sử dụng bộ xét nghiệm nhanh của Trung Quốc

Hồi đầu tháng, các cơ quan y tế Ấn Độ đã phê duyệt phương pháp xét nghiệm máu tìm kháng thể Covid-19, nhằm tăng cường sàng lọc với tốc độ nhanh hơn. Do đó, nước này đã mua hơn 50,000 bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 từ Trung Quốc.

Tuy nhiên mới đây, người đứng đầu bộ phận Dịch tễ học và Bệnh truyền nhiễm tại ICMR, Raman R Gangakhedkar cho biết đã yêu cầu các cơ quan y tế tạm dừng sử dụng bộ xét nghiệm này vì sự mâu thuẫn trong kết quả.

"Chúng tôi đã khuyên các bang không nên sử dụng bộ xét nghiệm này trong hai ngày tới cho đến khi chúng tôi đưa ra kết luận", ông Raman nói.

Các xét nghiệm kháng thể không phải lúc nào cũng phát hiện người nhiễm Covid-19 ở giai đoạn đầu, nhưng cho thấy liệu một người có bị nhiễm virus trong quá khứ hay không, ngay cả khi người đó không có triệu chứng bệnh.

Trong khi đó, phương pháp xét nghiệm công nghệ RT-PCR sẽ xác định liệu một người có bị nhiễm Covid-19 tại thời điểm đó hay không bằng cách lấy dịch từ mũi hoặc họng người bệnh.

Ông Raghu Sharma - Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình của bang Rajasthan cho biết, kết quả từ 2 bộ xét nghiệm này đôi khi không đồng nhất.

"Công nghệ PCR cho thấy, các bệnh nhân dương tính với Covid-19, nhưng các bộ xét nghiệm nhanh đều cho kết quả âm tính. Điều này đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của các bộ dụng cụ này", ông Sharma nhận định.

Tới nay, Ấn Độ đã ghi nhận 19.983 trường hợp nhiễm Covid-19, với 640 ca tử vong. Giới chức nước này nhận định, số ca nhiễm có thể gia tăng sau khi lệnh phong toả được dỡ bỏ vào ngày 3/5.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ