Ấn Độ: Sinh viên y khoa năm cuối tham gia chống Covid-19

Ấn Độ: Sinh viên y khoa năm cuối tham gia chống Covid-19

Tuy nhiên, giới chức nước này vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có nên đẩy nhanh tiến độ tốt nghiệp của những người học này không.

Các SV y khoa và điều dưỡng Ấn Độ có thể tham gia vào cuộc chiến chống Covid-19, trong bối cảnh các nhà chức trách kêu gọi tìm ra những phương án khác nhau để bảo vệ bác sĩ - những người có nguy cơ cao nhiễm bệnh. Tuy nhiên, không ít SV bày tỏ mong muốn được tham dự thi tốt nghiệp trước khi bắt đầu làm việc.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, các nha sĩ có thể được tuyển dụng để tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng. Các chuyên gia cho rằng, SV y khoa năm cuối nên được phép bỏ qua các kỳ thi để tham gia vào lực lượng lao động, bởi mỗi năm có gần 38.000 SV sau ĐH và 70.000 cử nhân ở Ấn Độ.

Bác sĩ khoa Tim mạch Devi Prasad Shetty nhận định: “Đây là một căn bệnh rất dễ lây lan và cuộc chiến chống lại Covid-19 có thể chiến thắng nhờ các bác sĩ và y tá trẻ”. Chia sẻ với truyền thông, ông Shetty cho rằng, Ấn Độ cần khoảng 150.000 bác sĩ để quản lý tất cả các bệnh viện chính phủ và tư nhân trong cuộc chiến chống Covid-19.

“Gần 1/2 trong tổng số 40.000 bác sĩ gây mê trên cả nước được đào tạo đặc biệt để xử lý máy thở, nhưng họ đều trên 50 tuổi. Vì vậy, chúng ta có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu người có chuyên môn xử lý máy thở trong trường hợp Covid-19 bùng phát hơn nữa”, ông Shetty nói thêm.

Giới chức Ấn Độ chưa đưa ra bất cứ quyết định nào về việc tiến hành kỳ thi trực tuyến hay cấp bằng cho SV y khoa năm cuối, trong thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp. Theo Bộ Y tế nước này, SV y khoa tại các lớp chọn sẽ được phép điều trị những trường hợp nhiễm Covid-19 trong thời điểm hiện tại. Do đó, những người học y khoa năm cuối sẽ tham gia lực lượng lao động càng sớm càng tốt, mặc dù việc tốt nghiệp của họ bị trì hoãn.

Tiến sĩ Srinath Reddy - Chủ tịch Quỹ Y tế Công cộng Ấn Độ và là thành viên của lực lượng phòng, chống Covid-19, cho biết các cử nhân y khoa nước này có thể chăm sóc những bệnh nhân nhẹ. Trong khi đó, những SV tốt nghiệp y khoa từ nước ngoài đang chờ chứng nhận cũng có thể tham gia vào lực lượng.

Gautam Nigam - SV y khoa năm cuối ở New Delhi cho biết, theo chính phủ, chỉ có hơn một triệu bác sĩ đăng ký với hội đồng y tế nhà nước, trong đó chỉ có 80% được cho là đang hoạt động. Điều này có nghĩa là Ấn Độ chỉ có một bác sĩ cho khoảng 1.500 người, trong khi các chỉ tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị rằng, cứ 1.000 người thì nên có một bác sĩ.

“Trong kịch bản như vậy, chính phủ cần quyết định sớm, cho phép SV y khoa năm cuối làm việc với tư cách là một bác sĩ. Trừ khi chính phủ quyết định như vậy, nếu không việc tốt nghiệp sẽ bị trì hoãn. Chúng tôi phải chờ cuộc khủng hoảng này kết thúc”, SV này nhận định.

Trong khi đó, Dheeraj Agrawal - một SV y khoa năm cuối khác tại Jaipur, cho biết: “Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, chúng tôi được phép điều trị bệnh nhân Covid-19 mà không cần làm bài kiểm tra. Tôi tin rằng, đó là một bước tiến tốt. Chúng tôi có được kinh nghiệm cần thiết trong quá trình làm việc tại bệnh viện cũng như qua việc điều trị bệnh nhân. Điều quan trọng là các trường CĐ y tế không nên trì hoãn việc cấp bằng tốt nghiệp để các tân bác sĩ gia nhập lực lượng lao động”.

Theo University World News

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.