Ấn Độ: Sập nhà làm ít nhất 6 người thiệt mạng

GD&TĐ - Ít nhất 6 người đã bị chết tại thành phố Bangaluru của Ấn Độ và một số người khác đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát khi một tòa nhà dân cư bị sập – truyền thông địa phương cho biết hôm nay (16/10).  

Hiện trường vụ sập nhà ở Ấn Độ
Hiện trường vụ sập nhà ở Ấn Độ

6:30 phút sáng nay giờ địa phương, giới truyền thông địa phương cho biết có thể ngôi nhà bị sập do nổ bình ga.

Theo kênh truyền hình Today TV, Bộ trưởng nội vụ khu vực Tây nam Ấn Độ Ramalinga Reddy đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc.

5 người trong số các nạn nhân là cư dân sống lại tòa nhà, trong khi đó 1 người khác là hàng xóm sống gần đó.

Ông Reddy cho biết nguyên nhân của vụ sập nhà không phải là do nổ vì các bình ga trong tòa nhà đều không có ga.

Chính quyền địa phương đã cam kết bồi thường cho các nạn nhân.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.