Ấm áp tình người giữa mùa dịch

Ấm áp tình người giữa mùa dịch

Mới đây, anh Nguyễn Hoàng Thái (ngụ tại Quận 8, TP.HCM) cùng với nhóm bạn của mình đã gửi những phần quà nhỏ với 270 thùng mì và 75kg gạo, 200 chiếc khẩu trang cho UBND phường 3, quận 8.

Anh Thái cho biết, việc kêu gọi quyên góp hỗ trợ những mảnh đời còn khó khăn giữa mùa dịch bệnh được một người em họ khởi xướng. Người em họ của anh Thái đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua một số thùng mì sau đó kêu gọi thêm anh em, bạn bè hỗ trợ.

Ấm áp tình người giữa mùa dịch ảnh 1
Những món quà sẻ chia trong mùa dịch

“Món quà tuy nhỏ, nhưng đó là tấm lòng của chúng tôi muốn chia sẻ bớt khó khăn với các cô chú bán vé số bị ảnh hưởng trong thời điểm dịch bệnh. 

Để đảm bảo việc không tụ tập đông người, chúng tôi đã chuyển hàng cho UBND phường để họ phân bổ hoặc tiện cho các cô chú tới nhận quà. Chúng tôi hi vọng, những hành động nhỏ này được lan toả, để sẻ chia với những mảnh đời khó khăn hơn trong lúc dịch bệnh”.

Ấm áp tình người giữa mùa dịch ảnh 2
Những món quà đến tận tay người dân giữa mùa dịch

Tương tự, mới đây mạnh thường quân tại tổ 49 khu phố 7, phường 10, Quận Gò Vấp đã cùng đóng góp và trao những phần quà cho 10 hộ trong tổ có hoàn cảnh khó khăn để động viên họ cùng cố gắng vượt qua mùa dịch. Theo đó, mỗi hộ nhận được 1 bao gạo, 1 thùng mì, 1 chai nước tương, dầu ăn, đường và khẩu trang vải. 

"Cảm thông  và muốn làm điều gì đó giúp họ vơi bớt những khó khăn, vì vậy, chúng tôi đã chọn mua những  thứ thiết yếu hằng ngày để hỗ trợ. Hi vọng, thời gian tới dịch bệnh qua mau, cuộc sống mọi người trở lại bình thường”, một mạnh thường quân chia sẻ.

Ấm áp tình người giữa mùa dịch ảnh 3
Nhân lên những tấm lòng ấm áp giữa mùa dịch COVID-19

Những ngày qua, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội chúng ta đều bắt gặp những dòng chia sẻ về hỗ trợ mì gói, gạo… cho những mảnh đời khó khăn giữa mùa dịch. Chính những hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn ấy cho thấy được sự đồng lòng, chung tay của người dân khi cùng vượt qua khó khăn, dịch bệnh. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.