AFF Cup 2022 ‘khoác áo mới’, đổi tên mới

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) hôm 23/5 đã xác nhận việc thay đổi nhà tài trợ chính cho AFF Cup và điều này cũng dẫn đến sự thay đổi tên gọi của giải đấu.

Việt Nam đấu Indonesia tại AFF Cup 2020.
Việt Nam đấu Indonesia tại AFF Cup 2020.

AFF Cup từ năm 2022 đổi tên thành AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Nguyên do bởi hãng điện tử Mitsubishi Electric của Nhật Bản thay thế Suzuki, nhà tài trợ chính của AFF Cup kể từ năm 2008, tức 14 năm trước.

Chủ tịch AFF Khiev Sameth hoan nghênh sự thay đổi nhà tài trợ chính của AFF Cup. Ông hy vọng sự góp mặt của Mitsubishi Electric với tư cách nhà tài trợ chính sẽ giúp AFF Cup ngày càng trở nên thú vị và đáng mong đợi hơn.

"Tôi rất vui khi Mitsubishi Electric tham gia với chúng tôi với tư cách là nhà tài trợ mới. Khi AFF Cup bước vào lần tổ chức thứ 14, chúng tôi phải tiếp tục đổi mới và mở ra những con đường mới giúp AFF Cup ngày càng hấp dẫn hơn” - ông Khiev Sameth nói trong cuộc họp tại Hà Nội.

Mitsubishi Electric là nhà tài trợ chính thứ ba cho AFF Cup trong lịch sử. Trước đó có hãng bia Tiger của Thái Lan và hãng ô tô từ Nhật Bản Suzuki.

“Tôi cũng hy vọng sự xuất hiện của Mitsubishi Electric với tư cách là nhà tài trợ chính có thể đưa giải đấu AFF Cup ngày càng uy tín và đẳng cấp trong khu vực Đông Nam Á. Giải bóng đá khu vực Đông Nam Á diễn ra hai năm một lần đang được dư luận vô cùng mong đợi” - Chủ tịch AFF Cup nhấn mạnh: “Mối quan hệ hợp tác quan trọng này đánh dấu một kỷ nguyên mới của AFF Cup. Tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể đẩy giải đấu này lên một tầm cao mới. Tôi cũng hy vọng giải đấu này có thể phát triển hơn nữa. Sau đó sẽ cùng nhau nâng tầm bóng đá trong khu vực”.

Trong khi đó, ông Kunihiko Seki - Giám đốc Điều hành (CEO) kiêm Trưởng đại diện Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Mitsubishi Electric cho biết - rất vui khi trở thành nhà tài trợ chính của AFF Cup và Tập đoàn Mitsubishi Electric muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội thông qua bóng đá.

"Trong hơn 50 năm, Mitsubishi Electric đã cung cấp nhiều loại sản phẩm, từ điện tử gia dụng đến thiết bị công nghiệp và thương mại cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Ngày nay, chúng tôi tiếp tục hướng tới mục tiêu đóng góp cho xã hội bằng thông qua bóng đá” - CEO Kunihiko Seki nói: “Chúng tôi hy vọng sẽ cùng AFF xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi hy vọng có thể mang lại niềm vui cho nhiều người thông qua sự tài trợ này”.

AFF Cup 2022 dự kiến ​​tổ chức vào tháng 12 và sẽ kéo dài sang đầu tháng 1-2023 với tên gọi mới AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Tổng cộng có 10 đội tham gia tranh tài tại AFF Cup được chia thành hai bảng. Thể thức thi đấu của AFF Cup là thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi đội thi đấu 4 trận tại vòng bảng. Hai đội nhất nhì tại mỗi bảng sẽ vào bán kết và AFF Cup 2022 sẽ thi đấu hai lượt trận (đi - về) ở bán kết và chung kết.

Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup 2020 sau khi đánh bại Indonesia với tỷ số chung cuộc 6-2 ở chung kết.

Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup 2020 sau khi đánh bại Indonesia với tỷ số chung cuộc 6-2 ở chung kết.

Danh sách các nhà vô địch AFF Cup trong lịch sử

1. Thái Lan (1996)

2. Singapore (1998)

3. Thái Lan (2000)

4. Thái Lan (2002)

5. Singapore (2004)

6. Singapore (2007)

7. Việt Nam (2008)

8. Malaysia (2010)

9. Singapore (2012)

10. Thái Lan (2014)

11. Thái Lan (2016)

12. Việt Nam (2018)

13. Thái Lan (2020)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ