AFC: “Quang Hải là một trong những cái tên đình đám nhất giải“

AFC: “Quang Hải là một trong những cái tên đình đám nhất giải“

Sáng 5/1 (giờ Hà Nội), trang mạng xã hội AFC điểm danh những cầu thủ nổi bật của 4 đội tại bảng D. Cái tên của U23 Việt Nam được AFC nhắc tới chính là đội trưởng Nguyễn Quang Hải, người từng tỏa sáng tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra tại Trung Quốc.

"Quang Hải là ngôi sao của đội tuyển quốc gia Việt Nam và một trong những cái tên đình đám nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 ở Thái Lan. Với những cú sút xa và sút phạt hiểm hóc, người hâm mộ sẽ hy vọng được chứng kiến ma thuật từ tiền vệ công xuất sắc này", AFC viết.

Trước đó, bàn thắng "Cầu vồng trong tuyết" của Quang Hải trong trận chung kết với U23 Uzbekistan cũng trở thành biểu tượng giải đấu. Ngoài ra, anh ghi nhiều bàn thắng đẹp khác ở giải đấu cách đây 2 năm.

Tại SEA Games 30, Quang Hải dính chấn thương trong trận gặp U22 Singapore ở vòng bảng và bỏ lỡ phần còn lại của giải đấu. Hiện tại, anh bình phục hoàn toàn và sẵn sàng cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra ở Thái Lan.

Ngoài Quang Hải, những cầu thủ còn lại của bảng D được AFC nhắc tới là Ri Yong-gwon (U23 CHDCND Triều Tiên), Abdallah Al Fakhouri (U23 Jordan) và Ali Saleh (U23 UAE).

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ