Adolf Hitler là người nghiện ma túy đá

Đài tiếng nói nước Nga dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Adolf Hitler là người nghiện ma túy đá nặng.

Adolf Hitler là người nghiện ma túy đá


Theo một cuộc điều tra mới của tình báo Mỹ, thủ lĩnh Đức Quốc xã Adolf Hitler là người nghiện ma túy và thường xuyên sử dụng metaphetamine ở dạng tinh thể - ma túy đá.

Trong đó có trường hợp Quốc trưởng Đức Quốc xã dùng hợp chất hóa học tác dụng mạnh trước cuộc họp với nhà độc tài Italia Benito Mussolini vào năm 1943, Đài tiếng nói nước Nga cho biết.

Adolf Hitler là người nghiện ma túy đá - Ảnh minh họa
Adolf Hitler là người nghiện ma túy đá - Ảnh minh họa

Thông tin lãnh tụ Đức quốc xã sử dụng methamphetamine đã bị lộ ra qua những bức thư được công bố trong năm qua của nhà văn Đức đoạt giải Nobel Heinrich Böll.

Nhà văn viết rằng lãnh tụ phát xít sử dụng thuốc để tăng khả năng làm việc và chiến đấu với cơn buồn ngủ.

Nắm được thông tin trên, đại diện của cơ quan tình báo Mỹ đã phát hiện là Quốc trưởng Đức đã nghiện nặng methamphetamine - ma túy đá.

Theo Đài tiếng nói nước Nga , có vẻ là Adolf Hitler cho rằng chất này như một loại "thuốc chữa bách bệnh".

Theo VTC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ