7 cầu thủ số hưởng bậc nhất lịch sử bóng đá

Jose Pinto giành 2 chức vô địch Champions League, 3 chức vô địch La Liga, 2 Copa del Rey, 4 Siêu cúp Tây Ban Nha, 2 Siêu cúp châu Âu dù thi đấu không nhiều cho Barcelona trong suốt 6 năm khoác áo đội chủ sân Camp Nou.

Ở tuổi 25, Alvaro Odriozola đã cho khả năng đánh hơi danh hiệu đáng nể. Hậu vệ phải người Tây Ban Nha giành chức vô địch La Liga cùng Real Madrid lẫn Bundesliga cùng Bayern mùa này dù chỉ đá tổng cộng 7 trận cho cả 2 CLB khổng lồ.

Benjamin Mendy đá 40 phút cho tuyển Pháp tại World Cup 2018 và giành danh hiệu mà nhiều huyền thoại phấn đấu cả sự nghiệp cũng không thể có. Trong màu áo Man City, Mendy đá 7 trận ở mùa 2017/18 và 10 trận ở mùa 2018/19 để có 2 chức vô địch Premier League cùng đội chủ sân Etihad.

Pepe Reina bắt tổng cộng 90 phút cho ĐT Tây Ban Nha tại EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012 để giành trọn vẹn cả 3 chức vô địch danh giá này. Thủ thành người Tây Ban Nha không giấu hạnh phúc khi giành được cúp vàng World Cup, danh hiệu cao quý nhất của đời cầu thủ ở cấp độ ĐTQG. Ảnh: Getty.

Christian Karembeu là biểu tượng của cậu nói "không cần đúng người, chỉ cần đúng thời điểm". Trong năm 1998, tiền vệ người Pháp vô địch cả Champions League (cùng Real Madrid) lẫn World Cup (cùng Pháp). 

Hai năm sau, Karembeu lại lặp lại thành tích khó tin khi vô địch Champions League (vẫn cùng Real) và EURO. Sở hữu chuyên môn chỉ ở mức khá, số danh hiệu Karembeu đạt được đủ để khiến bất kỳ huyền thoại nào cũng phải thèm muốn.

Danilo chỉ là hậu vệ phải với chuyên môn xoàng. Song việc góp mặt tại Real Madrid đúng giai đoạn đỉnh cao giúp cầu thủ người Brazil ẵm 2 chức vô địch Champions League liên tiếp và 1 La Liga. Danilo được Man City chiêu mộ và vô địch Premier League 2 lần liên tiếp. Khi sang Juventus, Danilo cũng vô địch luôn Serie A.

Thomas Vermaelen là ví dụ điển hình cho việc "ngồi mát ăn bát vàng". Hậu vệ người Bỉ gia nhập Barca từ Arsenal vào mùa giải 2014/15. Ngay mùa đầu tiên, Vermaelen dính chấn thương nghỉ cả mùa và đá vỏn vẹn 63 phút, song chừng đó vẫn đủ để hậu vệ người Bỉ cùng Barca giành cú ăn ba. Trong 4 mùa giải chơi cho Barca, Vermaelen đá 53 trận, giành 9 danh hiệu.

Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…