600 lính Mỹ đã tới các căn cứ quân sự ở Syria

GD&TĐ - Khoảng 600 lính Mỹ đã tới các căn cứ quân sự của Syria nằm ở phía đông Euphrates – tờ báo Anadolu cỏa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm nay (28/1).  

Lực lượng Mỹ ở Syria
Lực lượng Mỹ ở Syria

Quân nhân Mỹ hiện đang đóng tại các căn cứ ở tỉnh Aleppo, bao gồm khu vực Sarin. Đây được xem là những nơi trọng yếu mà lính Mỹ sẽ được rút quân khỏi Syria – tờ Anadolu nói thêm.

Quân đội Mỹ mới tới sẽ trợ giúp cho quá trình rút quân.

Động thái trên diễn ra sau khi tuần trước, hãng tin CNN dẫn các nguồn tin nói  rằng Washington đã cử thêm lực lượng vũ trang tới Syria để đảm bảo an toàn cho quá trình rút quân khỏi đất nước này.

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng nhóm khủng bố IS đã bị đánh bại và ông sẽ rút khoảng 2.000 lính Mỹ về nước. Tuy nhiên, Washington cho biết không tiết lộ khung thời gian rút quân và cam kết liên minh quốc tế do Mỹ dẫn dầu vẫn tiếp tục chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ