60 thành viên dự Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 10

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tặng hoa cho Đoàn thể thao học sinh Việt Nam trước giờ lên đường tham dự Đại hội
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tặng hoa cho Đoàn thể thao học sinh Việt Nam trước giờ lên đường tham dự Đại hội

Dự buổi gặp mặt có TS Nguyễn Thị Nghĩa – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội thể thao HS Việt Nam, cùng đại diện các Cục, Vụ, Văn phòng của Bộ GD&ĐT.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt
 Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt ông Lê Mạnh Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất (Bộ GD&ĐT) - Trưởng đoàn thể thao học sinh Việt Nam - cho biết, 10th Asean Schools Games quy tụ khoảng 4.000 vận động viên học sinh đến từ 10 quốc gia là: Brunei, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Indonesia, Lào, Myanmar và nước chủ nhà Malaysia.

Ở Đại hội lần này, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 11 môn là: Điền kinh, Cầu lông, Bóng rổ, Thể dục dụng cụ, Cầu mây, Bơi lội, Bóng bàn, Tennis, Bóng chuyền, Squash và thể dục nhịp điệu. Đoàn vận động viên học sinh Việt Nam tham dự với 60 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và tranh tài ở 4 môn là: Điền kinh, Bóng bàn, Thể dục và Bơi lội.

Các môn đấu mà đoàn thể thao học sinh Việt Nam có thể giành được huy chương sẽ là điền kinh, bóng bàn và thể dục - bởi đây là môn thế mạnh và được chuẩn bị khá chu đáo, cũng như được thi đấu cọ xát ở một số giải trong nước, khu vực trước khi lên đường tham dự 10th Asean Schools Games lần này.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT – Chủ tịch Hội thể thao học sinh Việt Nam TS Nguyễn Thị Nghĩa đã căn dặn lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên và các vận động viên: Tham dự Asean Schools Games lần này tuy đoàn thể thao học sinh Việt Nam lên đường được chuẩn bị khá chu đáo, nhưng lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo đoàn không đặt nặng thành tích là phải giành được bao nhiêu huy chương.

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt 

Tất cả hãy xác định tham dự chỉ để học hỏi, hoà đồng, giao lưu, học hỏi với bạn bè các nước trong khu vực nhằm rút ngắn khoảng cách thể thao giữa học sinh Việt Nam với học sinh các nước trong khu vực.

Đồng thời, qua đây chúng ta cũng sẽ hiểu mình hơn và từ đó đầu tư những môn thể thao thế mạnh, mũi nhọn… dần từng bước nâng cao giáo dục toàn diện nói chung và giáo dục thể chất, thể thao học đường nói riêng được ngày càng phát triển.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt
 Các đại biểu tại buổi gặp mặt

“Với tinh thần thể thao cao thượng, vì màu cờ sắc áo, cũng như vinh dự của quốc gia, các em hãy tự tin, thi đấu hết mình, phấn đấu đi lên bằng chính thực lực bản thân để bạn bè khu vực, thế giới biết đến sự phát triển của giáo dục Việt Nam nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh.

Tại 10th Asean Schools Games, ngoài thi đấu thể thao, giao lưu văn hoá cũng sẽ diễn ra một số hoạt động khác giữa các Liên đoàn thể thao học sinh thành viên trong khu vực như: Hội nghị Hội đồng thể thao học sinh các nước Đông Nam Á, giao lưu văn hoá, văn nghệ, tham quan du lịch... để học sinh các nước có thể thể hiện bản sắc văn hoá dân tộc của quốc gia mình.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn thể thao học sinh Việt Nam tham dự 10th Asean Schools Games
 Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn thể thao học sinh Việt Nam tham dự 10th Asean Schools Games
10th Asean Schools Games sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 20/7 và kết thúc vào ngày 26/7/2018 tại Malaysia. Những diễn biến chính cùng các cuộc tranh tài của 10th Asean Schools Games diễn ra tại Malaysia sẽ được giaoducthoidai.vn cập nhật hàng ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.