6 học sinh Việt Nam sẵn sàng chinh phục Olympic Toán quốc tế

GD&TĐ - 6 học sinh đại diện cho Việt Nam thi Olympic Toán học quốc tế 2017 đã lên đường đi Brazil với quyết tâm đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho đất nước.

6 chàng trai của đội tuyển Việt Nam trước lúc lên đường sang Brazil
6 chàng trai của đội tuyển Việt Nam trước lúc lên đường sang Brazil

Trưởng đoàn Việt Nam dự IMO lần này là PGS.TS. Lê Anh Vinh- Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Phó đoàn là TS Lê Bá Khánh Trình- giảng viên ĐHKHTN, Đại học Quốc gia TPHCM.

Đội tuyển Toán Việt Nam tham dự IMO lần thứ 58 gồm  học sinh:

1. Lê Quang Dũng (Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá)

2. Phạm Nam Khánh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội)

3. Nguyễn Cảnh Hoàng (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

4. Phan Nhật Duy (Trường THPT chuyên Hà Tĩnh)

5. Hoàng Hữu Quốc Huy (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu)

6. Đỗ Văn Quyết (Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc)

Tại lễ xuất quân tiễn đội tuyển lên đường, ông Mai Văn Trinh- Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cảm ơn các phụ huynh, các thầy cô ở các trường THPT Chuyên, các Sở GD&ĐT, các thầy huấn luyện đội tuyển đã tạo điều kiện cho 6 học sinh học tập, ôn luyện, sẵn sàng lên đường để giành chiến thắng tại IMO lần này.

Các em học sinh cũng hứa sẽ cố gắng hết sức mình để mang vinh quang về cho đất nước.

Olympic Toán quốc tế lần thứ 58 năm 2017 được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro- Brazil từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 7 năm 2017.

Năm 2016, tại IMO lần thứ 57 tổ chức tại Hong Kong, đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, xếp thứ 11 trong tổng số 109 nước tham dự.

Thành tích cao nhất của đội tuyển Việt Nam tại Olympic Toán học Quốc tế là vào năm 1999 tổ chức tại Rumani và vào năm 2007 tổ chức tại Việt Nam với thành tích 3 HCV và 3 HCB.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ