6 công ty của Nga lọt Top 100 công ty sản xuất quốc phòng lớn nhất thế giới

GD&TĐ - Tạp chí tuần Defense News của Mỹ đã công bố bảng xếp hạng hàng năm 100 doanh nghiệp sản xuất quốc phòng lớn nhất thế giới năm 2018 (Defense News Top 100). 

6 công ty của Nga lọt Top 100 công ty sản xuất quốc phòng lớn nhất thế giới

Theo danh sách bảng xếp hạng cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng của nước này đã củng cố đáng kể vị trí của mình trên thị trường thế giới.

Trước khi phân tích trực tiếp “TOP-100” cần phải đưa ra một số nhận xét về nguyên tắc xếp hạng của nó. Chỉ số chính đưa ra để xếp hạng là lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm trước đó. Trong trường hợp các công ty sản xuất đa ngành như Airbus, Boeing hay “Trực thăng Nga” thì chỉ số chính được đánh giá là lợi nhuận thu được từ các sản phẩm quân sự.

Lọt vào bảng xếp hạng bao gồm công ty “Almas-Antei” nằm trong 10 doanh nghiệp quốc phòng lớn nhất nhất thế giới với chỉ số đánh giá năm 2017 hơn 9 tỉ USD. Kết quả này đã đưa “Almas-Antei” xếp ở vị trí thứ 8 (tăng 3 bậc so với năm ngoái). Tập đoàn sản xuất máy bay Thống nhất (OAK) giữ nguyên vị trí thứ 14 so với năm 2017 với lợi nhuận đạt được hơn 6 tỉ USD.

6 công ty lọt TOP-100 của Nga
 6 công ty lọt TOP-100 của Nga

Công ty “Vũ khí tên lửa chiến thuật” chiếm vị trí 25 (năm 2017 là thứ 32) với lợi nhuận 3,5 tỉ USD. Ngoài ra danh sách 100 còn có công ty “Trực thăng Nga” ở vị trí 36 với lợi nhuận 2,7 tỉ USD. Công ty Uralvagonzavod xếp vị trí 46 (tụt 1 bậc so với năm 2017) với lợi nhuận vượt quá 1,8 tỉ USD. Công ty “Công nghệ vô tuyến điện tử” chiếm vị trí 48 (năm 2017 -50) với lợi nhuận vượt quá 1,6 tỉ USD.

Tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong Top-100 trong năm 2017 đạt 25,17 tỉ USD. Cao hơn đáng kể so với năm 2016 (19,41 tỉ USD) và năm 2015 (20,54 tỉ USD). Lợi nhuận trung bình tăng 25% so với năm ngoái. 

Theo vpk-news.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ