6 câu đố thách thức cả những người có trí tuệ tự tin nhất

Những câu đố dưới đây tưởng như đơn giản nhưng hầu hết mọi người đều không thể trả lời đúng và thách thức cả những trí tuệ siêu tự tin.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Câu 1:

Di chuyển 3 đồng tiền để tạo thành một hình tam giác ngược.

6 cau do thach thuc ca nhung nguoi co tri tue tu tin nhat hinh anh 1

Câu 2:

Bạn đang tham gia một cuộc đua và vượt qua người đang đứng thứ 2. Vậy bạn đang đứng thứ mấy?

6 cau do thach thuc ca nhung nguoi co tri tue tu tin nhat hinh anh 2

Câu 3:

Một người không có bằng lái xe đang đi ngược chiều. Cảnh sát nhìn thấy nhưng không làm gì để chặn người kia lại. Vì sao?

6 cau do thach thuc ca nhung nguoi co tri tue tu tin nhat hinh anh 3

Câu 4:

Cái gậy bóng chày và quả bóng có giá 1.10$. Cái gậy đắt hơn quả bóng 1$. Hỏi quả bóng giá bao nhiêu?

6 cau do thach thuc ca nhung nguoi co tri tue tu tin nhat hinh anh 4

Câu 5:

Có 2 ngôi nhà bị cháy, một của người giàu và một của người nghèo. Cảnh sát sẽ dập đám cháy nào trước?

6 cau do thach thuc ca nhung nguoi co tri tue tu tin nhat hinh anh 5

Câu 6:

Cái gì có 4 chân vào buổi sáng, 2 chân vào buổi chiều và 3 chân vào buổi tối?

6 cau do thach thuc ca nhung nguoi co tri tue tu tin nhat hinh anh 6

ĐÁP ÁN:

Câu 1:

6 cau do thach thuc ca nhung nguoi co tri tue tu tin nhat hinh anh 7

Câu 2:

Bạn vượt qua người thứ 2 và chiếm lấy vị trí của người đó, vậy nên bạn đang là người đứng thứ 2.

6 cau do thach thuc ca nhung nguoi co tri tue tu tin nhat hinh anh 8

Câu 3:

Người đó đang đi bộ.

6 cau do thach thuc ca nhung nguoi co tri tue tu tin nhat hinh anh 9

Câu 4:

5 đồng. 

Nếu quả bóng giá 5 đồng thì cái chày có giá 1,05$. Tổng 2 thứ là 1.10$

6 cau do thach thuc ca nhung nguoi co tri tue tu tin nhat hinh anh 10

Câu 5:

Cảnh sát không có nhiệm vụ chữa cháy.

6 cau do thach thuc ca nhung nguoi co tri tue tu tin nhat hinh anh 11

Câu 6: 

Con người.

6 cau do thach thuc ca nhung nguoi co tri tue tu tin nhat hinh anh 12
Theo Vtc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.