42 người tị nạn Somali bị bắn chết ngoài khơi Yemen

AP đưa tin, tàu chở người tị nạn bị tấn công khi nó chỉ nằm cách bờ biển Yemen khoảng 30 dặm.

42 người tị nạn Somali đã bị sát hại ở ngoài khơi Yemen. Ảnh AP
42 người tị nạn Somali đã bị sát hại ở ngoài khơi Yemen. Ảnh AP

Thông tấn Mỹ AP ngày 18/3 đưa tin cho biết, ngày 17/3, một chiếc tàu chở theo nhiều người tị nạn Somali đã bị quân đội của liên minh Saudi dùng hỏa lực từ tàu và trực thăng tấn công khiến 42 người thiệt mạng.

AP cho hay, tàu chở người tị nạn nói trên bị tấn công khi nó chỉ nằm cách bờ biển Yemen khoảng 30 dặm.

Một chiếc trực thăng gắn súng máy và một tàu quân sự đã được điều động để bắn phá vào thuyền chở người tị nạn.

Lực lượng phiến quân Shiite ở Yemen đã lên tiếng đổ tội cho liên minh Saudi - lực lượng vốn thường xuyên tiến hành các chiến dịch ngăn chặn di cư mạnh tay chuyển người từ vùng Sừng châu Phi đến khu vực vùng Vịnh giàu giàu mỏ lợi dụng tình hình nội chiến đang diễn ra ở Yemen.

Liên minh Saudi thường xuyên tiến hành các chiến dịch oanh kích nhằm vào các tàu thuyền mà họ nghi là lực lượng phiến quân Houthis mỗi khi xuất hiện gần cảnh Hodeida của Yemen.

Một trong những chứng nhân may mắn thoát chết trên con tàu bị tấn công kể lại rằng khi bị bắn trên boong tàu toàn người tị nạn Somali, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Những người này đang cố gắng đến được bờ biển Sudan thông qua ngả Yemen nhằm trốn tránh cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua.

Theo Giao Thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ