4 công thức xông hơi thải độc rẻ mà tốt được ưa chuộng nhất năm qua

GD&TĐ - Ngoài khả năng làm sạch sâu tinh khiết, lấy đi những bụi bẩn, dầu thừa, tế bào chết, xông hơi da mặt còn giúp làm sạch mụn và trắng da vô cùng hiệu quả.

4 công thức xông hơi thải độc rẻ mà tốt được ưa chuộng nhất năm qua

1. Sả, chanh và gừng

Sả, chanh và gừng là một trong những công thức xông hơi mặt được các chị em ưa thích bởi cách làm đơn giản, tiết kiệm và cực hiệu quả. Phương pháp này không những giúp lấy đi các bụi bẩn trên da mà còn có khả năng đánh bay mụn dễ dàng. Tuy nhiên, các bạn không nên áp dụng phương pháp này quá nhiều mà chỉ nên thực hiện 1-2 lần/tuần bởi xông hơi thường xuyên sẽ khiến lỗ chân lông to ra do bị giãn nở quá nhiều.

Bạn cần:

+ Vái nhánh sả 

+ Chanh (thái lát mỏng)

+ Gừng

Cách làm:

Sả rửa sạch rồi bỏ vào nồi cùng gừng, chanh và đun sôi. Sau khi sôi, đổ hỗn hợp ra 1 chiếc chậu nhỏ, đưa mặt lại gần chậu nước khi hơi nóng bốc lên, trùm khăn lên đầu, xông hơi trong khoảng 20 phút rồi rửa mặt sạch với nước lạnh.

2. Rễ cam thảo và bạc hà

Rễ cam thảo và bạc hà luôn là những nguyên liệu có tác dụng giải độc hiệu quả nhất giúp da thêm tươi tắn, căng mịn.

Bạn cần:

+ Cam thảo

+ Bạc hà

Cách làm:

Rửa sạch cam thảo và bạc hà rồi cho vào nồi đun sôi lên. Sau khi sôi, đổ ra 1 chậu nhỏ và đưa mặt lại gần chậu nước, trùm kín khăn. Xông hơi mặt trong khoảng 10-15 phút rồi rửa lại bằng nước lạnh để lỗ chân lông được se khít. Làm đều đặn công thức này trong 1-2 tuần, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu 1 làn da mịn màng, tràn đầy sức sống.

3. Lá kinh giới, tía tô và ngải cứu

Kinh giới chứa nhiều tinh dầu có lợi ích tuyệt vời để điều trị các bệnh về da và giúp lỗ chân lông được thông thoáng. Trong khi tía tô có khả năng thải độc hiệu quả thì ngải cứu lại là một loại thuốc trị mụn lý tưởng. Nhờ những công dụng số 1 này mà khi 3 nguyên liệu này kết hợp với nhau sẽ tạo ra 1 công thức chăm sóc da hoàn hảo.

Bạn cần:

+ Lá kinh giới

+ Tía tô

+ Ngải cứu

+ Chanh

+ Muối

Cách làm:

Rửa sạch lá kinh giới, tía tô và ngải cứu rồi cho vào nồi nước để đun sôi. Sau khi hỗn hợp được đun sôi thì đổ ra 1 chiếc chậu nhỏ, thêm 1 chút muối và vắt nước chanh vào. Đưa mặt lại gần chậu nước, trùm kín khăn. Thời gian xông hơi mặt khoảng 20 phút đến khi nước nguội hẳn. Làm đều đặn phương pháp này 1-2 lần/tuần sẽ cho hiệu quả bất ngờ.

4. Lá bưởi và sả

Cả lá bưởi và sả đều là những nguyên liệu chứa nhiều tinh chất giúp da sáng mịn, khi kết hợp với nhau sẽ tạo thành hỗn hợp dưỡng da cực kỳ hiệu quả.

Bạn cần:

+ Lá bưởi (chọn loại lá già)

+ Sả

Cách làm:

– Lá bưởi rửa sạch rồi để ráo nước. Sả cũng rửa sạch và cắt thành 3-4 khúc nhỏ.

– Cho lá bưởi và sả vào nồi đun sôi. Sau khi sôi, đổ ra 1 chiếc chậu và từ từ đưa mặt lại gần và xông hơi từ 15-20 phút, đến khi nước nguội hẳn rồi rửa lại bằng nước lạnh.

Nếu các bạn chăm chỉ thực hiện công thức xông hơi này đều đặn 1-2 lần/tuần, các bạn sẽ thấy da mặt đẹp lên trông thấy.

Theo phunugiadinh/bestie

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...