3 nghi phạm trong vụ chém người đàn ông đi mua bánh trung thu đã bị bắt

GD&TĐ - Ba nghi phạm trong nhóm côn đồ chém anh Lê Trí Dũng (35 tuổi, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) trong lúc đưa con trai 5 tuổi đi mua bánh trung thu, đã bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ

Hiện trường nơi nhóm đối tượng gây án. Ảnh: VTC New
Hiện trường nơi nhóm đối tượng gây án. Ảnh: VTC New

Nguồn tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án và bắt 3 nghi phạm liên quan đến vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra hôm 15/9, tại tiệm bánh trung thu Thuận Nhàn, đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Theo Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa (chiều 25/9) xác nhận: “Công an TP mới bắt được 3 nghi phạm liên quan vào đêm qua (24/9) và hiện đang tiếp tục truy bắt một người nữa liên quan đến vụ án này. Bước đầu, đã xác định được có tổng cộng 4 người liên quan, trong đó có 1 người chỉ đạo, 3 người khác thực hiện hành vi gây án.

Trước đó, khoảng 19h ngày 15/9, anh Dũng cùng con trai 5 tuổi đi ôtô đến cửa hàng bánh trung thu để mua bánh. Khi mua hàng xong, người đàn ông này quay ra xe thì bị 6 thanh niên bịt mặt xông đến chém nhiều nhát.

Gây án xong, nhóm người trên lên xe máy tẩu thoát. Anh Dũng được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, người nhiều vết đâm, chém, mất nhiều máu.

Người nhà nạn nhân cho hay: “Vợ chồng anh Dũng làm công ăn lương, xưa nay sống rất hiền hòa, không gây mâu thuẫn với ai nên sự việc anh bị chém trọng thương khiến gia đình rất bất ngờ”.

Theo thông tin từ nạn nhân Dũng, cho biết: “Hiện tôi vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Bác sỹ cho biết, tôi bị 5-6 vết đâm chém trên người, trong đó có 1 vết thương thủng bụng. Hôm đó, tôi vừa mua bánh trung thu ra, đang cúi xuống nói chuyện với con thì bị nhóm người lạ mặt xông vào đâm chém tới tấp”.

Theo một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, hiện nay sức khỏe của anh Dũng đã ổn định, nạn nhân cũng đã được cho đi chụp giám định pháp y theo yêu cầu của gia đình để phục vụ công tác xử lý sau này.

Hiện Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ