23 đội sẽ tranh tài tại vòng chung kết ”Tiếng hát sinh viên” toàn qốc lần thứ 13

GD&TĐ - Chiều tối 25/10, tại trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã diễn ra họp báo công bố thông tin và thể lệ Hội thi “ Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ 13 năm 2014 do Vụ Công tác HSSV Bộ GD&ĐT chủ trì.

Ông Bùi Văn Linh, Vụ phó vụ công tác HSSV, Bộ GD&ĐT đang trao đổi tại buổi họp báo
Ông Bùi Văn Linh, Vụ phó vụ công tác HSSV, Bộ GD&ĐT đang trao đổi tại buổi họp báo
Hội thi do Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức.
Theo ông Bùi Văn Linh - Vụ phó Vụ Công tác HSSV, Hội thi “ Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ 13 có sự tham gia của 23 đơn vị trường ĐH-CĐ, trung cấp các tỉnh thành: Hà Nội, TPHCM, Bình Dương, Trà Vinh, Cần Thơ, Nha Trang, Huế, Đà Lạt, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ… với trên 500 thí sinh dự thi. 
Thí sinh dự thi thuộc độ tuổi từ 18 – 28 và sẽ thi theo hai bảng. Bảng A gồm sinh viên, học sinh theo học các hệ thuộc các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên cả nước. 
Bảng B gồm sinh viên, học viên chuyên ngành âm nhạc, nghệ thuật. Nội dung thi gồm 2 thể loại ca và múa với nhiều hình thức đơn, đôi, hoặc tập thể. 

Các bạn sinh viên sẽ cùng thi tài biểu diễn 150 tiết mục ca múa, tốp ca, đơn ca, song ca, tam ca, nội dung xoáy vào chủ đề ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, Đảng, Bác Hồ kính yêu; thể hiện ước mơ, tình cảm và trách nhiệm của học sinh, sinh viên đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước; hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015…

Ban Tổ chức khuyến khích các tiết mục mang sắc thái tuổi trẻ học đường và đậm đà bản sắc dân tộc.

Một tiết mục dự thi của sinh viên tại Hội thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ 12
 Một tiết mục dự thi của sinh viên tại Hội thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ 12
Hội thi sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 27 - 30/10. Lễ khai mạc tổ chức chiều 27/10 tại Nhà văn hóa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó 2 ngày sẽ diễn ra lễ bế mạc. 

Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào điểm toàn đoàn để tặng Bằng khen và cờ cho các đoàn. Bên cạnh đó sẽ có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và nhiều giải khác cho các tiết mục xuất sắc của hội thi.

Qua 12 lần tổ chức, hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc đã trở thành một sân chơi văn hóa nghệ thuật bổ ích, lành mạnh, ý nghĩa, giúp các học sinh, sinh viên thể hiện năng khiếu và niềm đam mê ca múa, cùng giao lưu, kết bạn, ôn lại lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc qua những sáng tác âm nhạc truyền thống cách mạng hào hùng, những khúc ca thanh niên Việt Nam trẻ trung, sôi nổi, tươi vui, cùng biểu diễn những tiết mục ca múa mang đậm sắc thái tuổi trẻ học đường, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ