200 HSSV có cơ hội du học miễn phí tại Nga

GD&TĐ - Chiều nay, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga (Hà Nội) đã tổ chức Lễ trao giải cho 200 học sinh, sinh viên đạt giải tại cuộc thi Olympic tiếng Nga, Toán học, Vật lý và Tin học năm 2019.

Trao giải cho học sinh  đạt giải tại cuộc thi Olympic tiếng Nga, Toán học, Vật lý và Tin học năm 2019
Trao giải cho học sinh đạt giải tại cuộc thi Olympic tiếng Nga, Toán học, Vật lý và Tin học năm 2019

200 thí sinh đoạt giải thưởng tại cuộc thi năm 2019 sẽ có cơ hội du học miễn phí tại Nga, trong khuôn khổ hạn ngạch Chính phủ Liên bang Nga hàng năm dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Theo BTC, cuộc thi năm nay tổ chức tại 9 thành phố, đã thu hút được hơn 3.500 thí sinh khắp mọi miền Tổ quốc.

Phó Cục trưởng Cục hợp tác quôc tế (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Hải Thanh phát biểu tại Lễ trao giải
Phó Cục trưởng Cục hợp tác quôc tế (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Hải Thanh phát biểu tại Lễ trao giải 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục hợp tác quôc tế (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Hải Thanh nhấn mạnh: Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các em học sinh, sinh viên đạt giải thưởng tại cuộc thi Olympic tiếng Nga, Toán học, Vật lý và Tin học năm 2019. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội Việt Nam. Trong đó, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực GD&ĐT có bề dày lịch sử và đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Đặc biệt, sau chuyến công du của Tổng thống Putin tại Việt Nam vào tháng 11/2013 và tuyên bố chung Việt Nam – Liên bang Nga, số lượng học bổng phía Liên bang Nga cấp cho lưu học sinh Việt Nam ngày càng tăng. Năm 2014 là 600 chỉ tiêu học bổng. Năm 2015 là 795 chỉ tiêu. Năm 2019 là gần 1.000 chỉ tiêu.

Trao giải cho sinh viên đạt giải
Trao giải cho sinh viên đạt giải

Liên bang Nga là một trong những nước có nền giáo dục hàng đầu trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, y khoa, với nhiều cơ sở giáo dục đại học uy tín, chất lượng cao.

Hiện có hơn 6.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga, trong đó, diện đi theo học bổng giữa hai chính phủ là hơn 3.000 người.

Các cuộc thi Olympic do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức là những hoạt động quan trọng nhằm quảng bá và phổ biến rộng rãi tiếng Nga và văn hóa Nga tại Việt Nam. Thí sinh chiến thắng trong Cuộc thi Olympic do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức sẽ nhận được học bổng của Chính phủ Liên bang Nga, sang học tập tại một trường đại học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.