2 vụ cháy lớn trong ngày: 3 mẹ con bị bỏng nặng, 4 căn nhà cháy rụi

GD&TĐ - Ngôi nhà bỗng nhiên bùng cháy vào sáng sớm, khi đó có 3 người đang ngủ được xác định là 3 mẹ con đã không kịp thoát ra ngoài nên bị bỏng nặng.

Hiện trường vụ cháy lớn ở An Giang. Ảnh: Tiền Phong.
Hiện trường vụ cháy lớn ở An Giang. Ảnh: Tiền Phong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng nay ngày 16/4, căn nhà 154/59 đường Âu Cơ (Tổ 6, phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bỗng nhiên phát hỏa khiến 3 người trong một gia đình bị bỏng nặng.

Vụ hỏa hoạn được người dân phát hiện, hô hoán đồng thời báo cho chính quyền và lực lượng PCCC. Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã điều 3 xe cùng gần 30 cán bộ chiến sỹ xuống dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa phát tán nhanh, khói bao trùm căn nhà phải mất hơn 30 phút lực lượng cứu hộ mới khống chế và dập tắt được đám cháy. Vụ cháy nhà xảy ra làm nhiều vật dụng trong nhà bị thiêu rụi, hư hỏng.

Ba mẹ con gặp nạn gồm chị Đinh Thị Bích Thủy (39 tuổi) và 2 người con là Nguyễn Thị Hà My (14 tuổi), Nguyễn Văn Đồng (9 tuổi). Ngay sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Nguyên nhân đang được điều tra, xác minh.

Cũng trong sáng 16/4, tại xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm 4 căn nhà gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo đó, vào lúc 8 giờ cùng ngày, anh Phạm Ngọc Hòa, ngụ ấp Long Hòa, xã Long Điền B đi chợ về phát hiện khói kèm với lửa phát ra từ trong nhà mình nên tri hô để mọi người đến ứng cứu, đồng thời gọi điện báo PCCC.

Thời điểm xảy ra cháy, căn nhà làm bằng gỗ cộng với việc có gió mạnh nên ngọn lửa cháy lan sang ba căn nhà gỗ liền kề gần đó.

Sau ít phút, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 4 căn nhà, cùng các vật dụng, đồ đạc bên trong.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Chợ Mới đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khoanh vùng và khống chế ngọn lửa không để cháy lan sang khu vực lân cận.

Rất may vụ cháy không có người bị thương, tuy nhiên 4 căn nhà bị cháy rụi, ước thiệt hại ban đầu khoảng 300 triệu đồng. Được biết, 4 hộ dân thiệt hại thuộc diện khó khăn, sống bằng nghề làm thuê và buôn bán.

Hiện lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới đã đến động viên, thăm hỏi 4 gia đình bị cháy; UBMTTQ huyện Chợ Mới hỗ trợ mỗi hộ 3 triệu đồng, UBND huyện cũng hỗ trợ mỗi gia đình bị cháy nhà 20 triệu đồng để khắc phục thiệt hại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.