2 sà lan "khủng" trục vớt đoạn cầu Ghềnh bị sập

Chiều 25/3, hai sà lan có cẩu nổi "khủng" do Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) điều động đến trục vớt đoạn Cầu Ghềnh bị sập đã được tập kết về tới chân cầu Ghềnh sẵn sàng cho việc trục vớt và phục vụ việc xây cầu mới.

2 sà lan "khủng" trục vớt đoạn cầu Ghềnh bị sập
Đây là 2 sà lan có cẩu nổi công suất đang thi công tại cầu Bình Khánh, gói thầu J1 dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành.
Sà lan thứ nhất có tải trọng 3.800 tấn đã di chuyển từ công trường cầu Bình Khánh chở thêm cẩu nổi công suất 500 tấn (lớn nhất tại Việt Nam hiện nay).
Sà lan thứ hai 1.600 tấn đã có sẵn cẩu nổi công suất 150 tấn để kịp thời hỗ trợ khẩn cấp việc sửa chữa cây cầu này.
Theo laodong.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.