2 nhà máy hạt nhân Trung Quốc nằm trên đường đi của siêu bão Mangkhut

GD&TĐ - Hai nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm trong đường đi của siêu bão Mangkhut khi nó đang hướng về quốc gia này vào sáng nay (16/9).  

Ảnh hưởng của bão Mangkhut
Ảnh hưởng của bão Mangkhut

Các nhóm phản ứng khẩn cấp đã được thông báo khi Mangkhut tiếp cận Nhà máy điện hạt nhân Taishan và Nhà máy điện hạt nhân Yangjiang – cả hai đều ở tỉnh Quảng Đông – hãng tin SCMP cho biết hôm qua.

“Tất cả nhân sự ứng phó đều có mặt ở vị trí của mình và tiến hành các công tác chuẩn bị. Nhà máy Taishan đã được chuẩn bị đầy đủ và mọi thứ đã sẵn sàng để đối phó bão” – các quan chức Trung Quốc nói với SCMP.

Nhà máy Taishan cách Hong Kong 135km về phía nam, trong khi đó nhà máy Yangjiang cách 230km về phía tây Hong Kong.

Các quan chức Trung Quốc đang cố gắng tránh một thảm họa khác giống Fukushima. Tháng 3/2011, một trận sóng thần do động dất 9,0 độ richter gây ra đã làm nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Nhật Bản gặp sự cố, khiến một lượng lớn phóng xạ bị rò rỉ ra nước ngầm và biển.

Trước khi đến Trung Quốc, bão Mangkhut đi qua Philippines và theo thông tin ban đầu, 25 người ở đây đã thiệt mạng.

Cơ quan khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết bão Mangkhut được xếp ở cảnh báo vàng, mức cao thứ 2 về độ mạnh của bão.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ