1.500 học sinh thích thú tự tay gói bánh chưng tại sân trường

1.500 học sinh thích thú tự tay gói bánh chưng tại sân trường

Trường THCS Khương Đình đã tổ chức “Vui hội bánh chưng năm 2020” nhằm hướng tới giáo dục toàn diện cho học sinh tinh thần đoàn kết, hợp tác, tạo sân chơi nhỏ giúp các con tìm hiểu về phong tục Tết cổ truyền của dân tộc và được tự tay gói bánh chưng.

Gần 1500 học sinh trường THCS Khương Đình đã hào hứng tham gia "Vui hội Bánh Chưng", nơi các em được tự tay gói những chiếc bánh chưng để tặng cho người thân của mình nhân díp Tết cổ truyền dân tộc.
 Gần 1500 học sinh trường THCS Khương Đình đã hào hứng tham gia "Vui hội Bánh Chưng", nơi các em được tự tay gói những chiếc bánh chưng để tặng cho người thân của mình nhân díp Tết cổ truyền dân tộc.
Những nguyên liệu đã được các thầy cô trong nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ.
 Những nguyên liệu đã được các thầy cô trong nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ.
Sân trường sôi động thông qua các hoạt động gói bánh chưng trải nghiệm văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc.

Sân trường sôi động thông qua các hoạt động gói bánh chưng trải nghiệm văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc.

Nhiều em còn lúng túng khi tạo hình chiếc bánh, được cô giáo hỗ trợ.
Nhiều em còn lúng túng khi tạo hình chiếc bánh, được cô giáo hỗ trợ.
Lần đầu tiên được tự tay gói bánh chưng khiến các em rất thích thú.
Lần đầu tiên được tự tay gói bánh chưng khiến các em rất thích thú.
Chỉ khoảng 20 phút, nhiều bạn đã hoàn thành chiếc bánh chưng đầu tiên của mình.
 Chỉ khoảng 20 phút, nhiều bạn đã hoàn thành chiếc bánh chưng đầu tiên của mình.
Ai cũng thích thú khi được tận tay đặt chiếc bánh mình vừa gói vào nồi.
Ai cũng thích thú khi được tận tay đặt chiếc bánh mình vừa gói vào nồi.
Ngồi quây quần bên bếp lửa luộc bánh, các em đã được trải nghiệm thực tế cũng như hiểu biết về văn hóa truyền thống Việt Nam.
Ngồi quây quần bên bếp lửa luộc bánh, các em đã được trải nghiệm thực tế cũng như hiểu biết về văn hóa truyền thống Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.