14 màn biểu diễn hài hước chỉ những tay trượt ván gà mờ mới có thể làm được

Những kẻ chưa luyện tập đã ti toe đi biểu diễn thì sẽ chẳng bao giờ nhận được cái kết có hậu cả.

14 màn biểu diễn hài hước chỉ những tay trượt ván gà mờ mới có thể làm được

Trượt ván là một môn thể thao khó nhằn vì nó đòi hỏi người chơi phải tự trang bị đầy đủ kỹ năng và sự tập trung tối đa. Với bộ môn này, chỉ cần thiếu tập trung một chút là cao thủ cũng “hôn đường” ngay chứ đừng nói là những tay mơ. Oái oăm thay, những kẻ gà mờ lại là người thích thể hiện nhất. Dĩ nhiên, cái kết mà họ nhận được không bao giờ được thành công như tưởng tượng.

1. Thương cho tấm ván nên mình quyết định vào nằm thay chỗ của nó vậy.

14 màn biểu diễn hài hước chỉ những tay trượt ván gà mờ mới có thể làm được ảnh 1

2. Còn gì là ước mơ được dạy con trai chơi trượt ván nữa.14 màn biểu diễn hài hước chỉ những tay trượt ván gà mờ mới có thể làm được ảnh 2

3. Trong phim nó xoay tròn một vòng đẹp lắm cơ mà? Mình có nhầm ở đâu không nhỉ.14 màn biểu diễn hài hước chỉ những tay trượt ván gà mờ mới có thể làm được ảnh 3

4. Cái giá phải trả cho những người nghĩ trượt ván giống như trò chơi kéo cưa lửa xẻ.14 màn biểu diễn hài hước chỉ những tay trượt ván gà mờ mới có thể làm được ảnh 4

5. Bạn tốt là người luôn sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho ước mơ của bạn.

14 màn biểu diễn hài hước chỉ những tay trượt ván gà mờ mới có thể làm được ảnh 5

6. Bạn khó có thể tiến xe hơn trong sự nghiệp nếu có một đồng đội ngu dốt và thích phá hoại.14 màn biểu diễn hài hước chỉ những tay trượt ván gà mờ mới có thể làm được ảnh 6

7. Hóa ra môn trượt ván lại có liên quan tới múa bale.14 màn biểu diễn hài hước chỉ những tay trượt ván gà mờ mới có thể làm được ảnh 7

8. Trượt ván chứ có phải trượt người đâu.14 màn biểu diễn hài hước chỉ những tay trượt ván gà mờ mới có thể làm được ảnh 8

9. Trượt lâu quá toát mồ hôi nên lao xuống sông tắm cho mát ý mà.14 màn biểu diễn hài hước chỉ những tay trượt ván gà mờ mới có thể làm được ảnh 9

Theo ttvn.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).