129 bệnh viện tại TP.HCM họp khẩn, bàn phương án phòng dịch Covid-19

GD&TĐ - Ngày 1/12, tất cả 129 bệnh viện thuộc bộ ngành, công lập và tư nhân sẽ họp trực tuyến bàn về công tác phòng chống dịch sau 2 ca nhiễm Covid-19 mới được công bố tại TP.HCM.

Ảnh: MOH.
Ảnh: MOH.

Theo đó, Sở Y tế TP.HCM phát thông báo khẩn cấp triệu tập tiến hành họp giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Thông báo khẩn cấp ghi rõ tất cả 129 bệnh viện thuộc bộ ngành, công lập và tư nhân sẽ họp trực tuyến bàn về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh sau khi phát hiện 2 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, đây là cuộc họp quan trọng có sự tham gia của tất cả Giám đốc và các Phó Giám đốc, trưởng phòng chức năng, trưởng khoa lâm sàng, cận lâm sàng của 129 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 29/11, tại TP.HCM phát hiện ca nhiễm Covid-19 lây nhiễm từ khu cách ly là bệnh nhân số 1342. Ngay sau đó, ngày 30/11 công bố phát hiện bệnh nhân số 1347.

Bệnh nhân 1342 (nam, sinh năm 1992, quốc tịch Việt Nam, là tiếp viên của Hãng hàng không Vietnam Airlines) và bệnh nhân 1347 (nam, sinh năm 1988, quốc tịch Việt Nam, giáo viên tiếng Anh, bạn của bệnh nhân 1342, có đến sống cùng bệnh nhân 1342).

Hiện cả 2 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Liên quan đến 2 ca nhiễm covid-19 này, ngày 1/12, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã lấy mẫu xét nghiệm, cách ly 235 người, trong đó có 157 người cách ly tập trung và 72 người cách ly tại nhà; đồng thời phong tỏa các địa điểm mà 2 bệnh nhân này từng lui tới.

Hiện Sở Y tế xác định BN1342 vi phạm quy định về cách ly và sẽ có biện pháp xử lý vi phạm sau khi có ý kiến chỉ đạo từ cấp trên.

Khu vực Quận 6 - nơi ở của bệnh nhân 1347 hiện đã được phong toả tạm thời. Ảnh: Hữu Huy.

Khu vực Quận 6 - nơi ở của bệnh nhân 1347 hiện đã được phong toả tạm thời. Ảnh: Hữu Huy.

Liên quan đến ca nhiễm covid-19 là BN1347, ngày 30/11, UBND phường 12, quận 10, TP.HCM đã có thông báo tạm ngừng hoạt động 3 cơ sở dịch vụ gồm cơ sở karaoke ICOOL (số 120, đường Thành Thái), quán cà phê HighLand Coffee Vạn Hạnh Mall (số 11, đường Sư Vạn Hạnh) và Trung tâm Anh ngữ Key English (285/24, đường Cách Mạng Tháng 8).

Tạm ngừng hoạt động các cơ sở dịch vụ quan đến ca nhiễm SARS-CoV-2 số 1347.

Tạm ngừng hoạt động các cơ sở dịch vụ quan đến ca nhiễm SARS-CoV-2 số 1347.

Cũng liên quan đến bệnh nhân 1347, tại Đà Nẵng đã cách ly y tế 11 trường hợp trong đó có 1 trường hợp là F1 được xác định tiếp xúc gần với bệnh nhân, còn lại 10 trường hợp là F2; tại Đồng Nai cũng đã tiến hành cách ly y tế với 2 trường hợp là nhân viên quán cà phê được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ