128 thí sinh xuất sắc toàn quốc tranh giải chung kết Giao thông học đường

GD&TĐ - Vượt qua hơn 1.057.995 thí sinh trên cả nước, 128 gương mặt xuất sắc nhất đã cùng tranh tài để tìm ra các giải thưởng trong chung kết xếp hạng toàn quốc Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017 – 2018 diễn ra chiều nay (20/5), tại Hà Nội.

6 thí sinh THCS tranh tài trong vòng chung kết "Giao thông học đường"
6 thí sinh THCS tranh tài trong vòng chung kết "Giao thông học đường"

128 học sinh gồm 64 THCS và 64 THPT tham dự vòng sơ loại để chọn ra 12 thí sinh thi đấu trực tiếp trên sân khấu, từ đó tìm ra 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 3 giải nhì và 5 giải 3 cho mỗi cấp học.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao tặng kỷ niệm chương cho các thí sinh tham dự vòng thi chung kết và 20 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018.

Ở chung kết xếp hạng, thí sinh sẽ sử dụng máy tính và đường truyền internet do Ban tổ chức cung cấp.

Nội dung câu hỏi bao gồm kiến thức giao thông, kỹ năng tham gia giao thông và văn hóa giao thông. Số điểm bài thi sẽ là căn cứ để xếp hạng.

“Giao thông học đường” là một cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông và văn hóa giao thông dành cho đối tượng học sinh THCS và THPT. Đây là năm thứ 3 cuộc thi này được tổ chức và triển khai một cách có hệ thống qua Ban An toàn giao thông và Sở GD&ĐT các tỉnh/thành phố.

Sau 6 tháng phát động, “Giao thông học đường” đã thu hút được trên hơn 1.057.995 thí sinh tham gia. Đây là một con số ấn tượng khi mùa đầu tiên số lượng học sinh toàn quốc gia chỉ có 200.000 và tăng lên 600.000 trong mùa 2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ