10 tài năng trẻ được trao giải Quả Cầu Vàng 2019

10 tài năng trẻ được trao giải Quả Cầu Vàng 2019

Lễ trao giải có sự tham dự của anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng; anh Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao giải, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng cho biết: "Được tổ chức từ năm 2013, giải thưởng nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Đồng thời tạo động lực và thúc đẩy trong phong trào học tập, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Điểm mới của công tác triển khai Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2019 là các ứng viên đăng ký tham gia xét giải bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia và cung cấp video tự giới thiệu về bản thân.

Tham gia xét giải thưởng năm nay có 38 nam, 7 nữ. Trong đó, có 1 người dân tộc thiểu số, 25 tiến sĩ, 7 thạc sĩ, 35 công chức, viên chức. Ứng viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 2003, lớn tuổi nhất sinh năm 1984, có 2 ứng viên tham gia lần thứ 2.

10 tài năng trẻ được trao giải Quả Cầu Vàng 2019 ảnh 1
20 nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ năm 2019. Ảnh: Mai Châm.

Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2019 được triển khai trên các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện, điện tử, cơ khí. Từ 42 hồ sơ hợp lệ, Ban Tổ chức đã quyết định trao Phần thưởng tặng 20 nữ sinh xuất sắc nhất, mỗi Phần thưởng gồm Bằng khen của Trung ương Đoàn và 6,5 triệu đồng.

Trên cơ sở thành tích các đề cử, kết quả bình chọn trực tuyến, Hội đồng bình chọn đã họp và đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2019 cho 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất. Mỗi nhà khoa học trẻ đều được nhận Cúp Quả cầu vàng, Giấy chứng nhận, Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" và 20 triệu đồng.

10 gương mặt nhận giải Quả Cầu Vàng năm 2019:

TS Trần Phương Thảo (34 tuổi, giảng viên Trường ĐH Dược Hà Nội).

TS Trần Nguyễn Hải (34 tuổi, nghiên cứu viên Trường ĐH Duy Tân).

TS. Đào Nguyên Khôi (34 tuổi, phó trưởng khoa môi trường Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM).

TS Lê Ngọc Liễu (35 tuổi, giảng viên Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP.HCM).

TS Võ Văn Giàu (33 tuổi, trợ lý giáo sư, Trường ĐH Gachon, Hàn Quốc).

TS Trần Ngọc Tuấn (35 tuổi, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Trường ĐH Shantou, Trung Quốc).

TS Nguyễn Thúy Chinh (32 tuổi, nghiên cứu viên chính Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam).

TS Lê Văn Lịch (31 tuổi, giảng viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội).

TS Đinh Ngọc Thạnh (32 tuổi, giáo sư tập sự, Trường ĐH Soongsil, Hàn Quốc).

TS Hoàng Văn Xiêm (33 tuổi, giảng viên Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ