10 người chết vì lũ tại Quảng Ngãi và Bình Định

Cảnh báo: từ đêm 5/12 đến ngày 9/12 khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lũ lớn.

10 người chết vì lũ tại Quảng Ngãi và Bình Định

Sáng 4/12, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho hay lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam đã đạt đỉnh và đang xuống.

Tình trạng ngập lụt tại các huyện Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, TP. Huế (Thừa Thiên Huế), Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, Điện Bàn, Duy Xuyên, Núi Thành, TP Hội An, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) giảm dần.

Tuy nhiên, cảnh báo: từ đêm 5/12 đến ngày 9/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lũ lớn.

Hôm nay (4/12), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Trong ngày và đêm nay, các vùng biển nói trên tiếp tục có mưa dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5m.

Hiện có 11 hồ chứa đang vận hành xả qua cửa van: Quảng Trị: 3 hồ (Kinh Môn, Phú Dụng); Thừa Thiên Huế: 3 hồ (Phú Bài 2, Châu Sơn, Thềm Lúa); Quảng Nam: 1 hồ (Phú Ninh); Quảng Ngãi: 3 hồ (Liệt Sơn, Núi Ngang, Diên Trường); Bình Định: 2 hồ (Định Bình, Núi Một).

Tại Tây Nguyên có 5/8 hồ có cửa vận đang vận hành xả của tỉnh Đắk Lắk (Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ, Buôn Yông, Ea Soup Hạ, Vụ Bổn).

Tính đến 6 giờ ngày 4/12 có 4 hồ thủy điện đang xả với lưu lượng lớn gồm: Hương Điền: 726 m3/s; Bình Điền: 764 m3/s (18 giờ 3/12); Sông Tranh 2: 748 m3/s ; Sông Hinh: 1.000m3/s.

Thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương tồ chức kiểm tra, khắc phục tạm thời các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại.

Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định đã chỉ đạo điều tiết hồ chứa nước theo quy trình vận hành liên hồ. Ủy ban nhân dân các địa phương triển khai thông thoáng dòng chảy, chống ngập úng cho lúa Đông Xuân mới gieo sạ.

Các địa phương đang khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và triển khai hoạt động cứu trợ người dân vùng lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã triển khai 537 cán bộ chiến sĩ, phương tiện ứng cứu nhân dân, tập trung ở các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Lão. Lữ Đoàn PPK572 cử 100 cán bộ, chiến sĩ giúp dân ở xã Bok Tới, Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, tình hình thiệt hại tính đến 20 giờ, ngày 3-12 đã có 10 người chết, tăng 6 người so với ngày 2-12 (Bình Định: 6 người, tăng 2 người; Quảng Ngãi: 4 người, tăng 4 người) và một người mất tích, 3 người bị thương.

Ngoài ra, đến thời điểm này đã có 51 nhà dân bị sập đổ và hư hỏng 48 cái; 9.782ha và 2.790ha bị ngập úng hư hại; 713 con con gia súc và 18.086 con gia cầm chết vì lũ... Con số thiệt hại đang được tiếp tục thống kê.

Do mưa lũ đã có 10.160 nhà bị ngập lụt; đường từ Định Bình lên Vĩnh Sơn của huyện Vĩnh Thạnh bị sạt lở nặng, đang khắc phục;

Về thuyền viên Nguyễn Sơn (sinh năm 1967) của tàu cá BĐ 95891 TS/5 lao động công suất 420CV, bị sóng lớn phủ lên tàu làm rơi xuống biển ngày 29/11/2016, sau thời gian tìm kiếm nhưng không có kết quả, hiện tàu đang chạy vào bờ.

Theo PLO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ