1.100 suất học bổng “Vì em hiếu học” đến với trò nghèo Nghệ An

GD&TĐ - Với thông điệp triệu ước mơ nhỏ, cần một nghĩa cử lớn, chương trình “Vì em hiếu học” đã góp phần tạo động lực cho các học sinh khó khăn phấn đấu, vươn lên trong học tập, giảm thiểu trẻ em thất học…

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - GĐ chi nhánh Viettel Nghệ An trao 1,11 tỷ học bổng "Vì em hiếu học" năm 2018 cho học sinh nghèo trên địa bàn
Ông Nguyễn Tuấn Hùng - GĐ chi nhánh Viettel Nghệ An trao 1,11 tỷ học bổng "Vì em hiếu học" năm 2018 cho học sinh nghèo trên địa bàn

Chiều 10/9, tại huyện Diễn Châu (Nghệ An), tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel - Chi nhánh Nghệ An đã tổ chức lễ trao học bổng "Vì em hiếu học" cho 50 học sinh trên địa bàn.

Món quà nhân dịp đầu năm học mới 2018 – 2019 có ý nghĩa khích lệ tinh thần cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Học sinh các xã nghèo huyện Diễn Châu, Nghệ An nhận học bổng
Học sinh các xã nghèo huyện Diễn Châu, Nghệ An nhận học bổng 

Trước đó, chương trình cũng đã trao tặng 200 triệu cho học sinh vùng thiệt hại nặng nề do bão lũ của huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Đây là năm thứ 5 chương trình "Vì em hiếu học" được triển khai tại Nghệ An. Năm 2018, có 1.100 học sinh của 111 xã nghèo trên địa bàn tỉnh được nhận học bổng với tổng trị giá 1,11 tỷ đồng.

Trong 4 năm từ 2014- 2017 Vietel Nghệ An đã phối hợp với Sở GD&ĐT, Hội khuyến học tỉnh tổ chức trao tặng 4.600 suất học bổng tương đương 4,6 tỷ đồng cho các học sinh nghèo hiếu học thuộc các xã khó khăn của tỉnh.

Đây là món quà khích lệ tinh thần học tập cho các em trong dịp đầu năm học mới 2018 - 2019
Đây là món quà khích lệ tinh thần học tập cho các em trong dịp đầu năm học mới 2018 - 2019 

Chương trình "Vì em hiếu học" cùng các chương trình chính sách xã hội khác của Viettel trong những năm qua đã mang lại ý nghĩa lớn cả về an sinh, xã hội, quốc phòng, an ninh... trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ trao học bổng, đại diện Viettel Nghệ An bày tỏ mong muốn: Chương trình học bổng sẽ góp phần động viên khích lệ tinh thần vươn lên trong học tập của học sinh nghèo, giảm thiểu trẻ em thất học, giảm thiểu nguy cơ trẻ em sa vào tệ nạn xã hội.

Chương trình học bổng "Vì em hiếu học" được Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ GD&ĐT, Hội khuyến học và Đài tiếng nói Việt Nam thực hiện từ năm 2014 và sẽ triển khai trong 10 năm với tổng kinh phí dự kiến là 260 tỷ đồng trên phạm vi toàn quốc. Đây là quỹ học bổng dành cho trẻ em nghèo hiếu học.

Tại Nghệ An, năm 2018, ngoài trao học bổng “Vì em hiếu học”, Viettel sẽ triển khai Mạng xã hội học tập trực tuyến với những bài giảng chất lượng, các bài thi thử… miễn phí. Qua đó, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể tham gia học tập mọi lúc mọi nơi, tự tin hơn trong học tập, giao tiếp, kỹ năng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...