1.000 học sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ thành phố Đà Nẵng

GD&TĐ - Ngày 12/5, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng Sở GD&ĐT TP tổ chức Hội thi Tin học trẻ TP Đà Nẵng lần thứ XXV, năm 2022.

Các em học sinh tham gia hội thi.
Các em học sinh tham gia hội thi.

Hội thi nằm trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ về công nghệ thông tin, phát huy tính mạnh mẽ, sáng tạo, kiến thức, kỹ năng của thí sinh để giải quyết các vấn đề trong thực tế, ứng dụng vào đời sống xã hội.

Theo đó, Hội thi sẽ bắt đầu từ ngày 12 – 14/5 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Phan Châu Trinh và Trường THPT Trần Phú.

Hội thi quy tụ sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh tại các bảng thi: Bảng A, B, C - Kỹ năng lập trình, Bảng thi D2, D3 - Phần mềm sáng tạo (dành cho khối Trung học cơ sở và Trung học phổ thông), Bảng thi R1, R2, R3 về sáng tạo robot và máy tính thông minh (dành cho khối TH, THCS và THPT).

Theo Thành Đoàn Đà Nẵng, thông qua các bảng dự thi, cùng với mục tiêu xây dựng sân chơi học thuật phát huy khả năng, năng khiếu của thanh thiếu nhi, Ban Tổ chức cũng mong muốn phát hiện, tìm kiếm học sinh giỏi công nghệ thông tin để tiếp tục bồi dưỡng dài hạn và chuyên sâu hơn cho đội tuyển thành phố tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII – 2022.

Đồng thời thúc đẩy thanh thiếu nhi nghiên cứu xây dựng sản phẩm sáng tạo tích hợp ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa, giáo dục, giao thông, môi trường, nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thiết thực triển khai các hoạt động sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng phù hợp với thời kỳ phát triển và hội nhập.

Anh Lê Công Hùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, Hội thi Tin học trẻ là sân chơi học thuật thường niên của Liên ngành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng nhằm mục đích khuyến khích các hoạt động sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với độ tuổi thanh thiếu nhi – một trong những lĩnh vực đang ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.