Thêm gần 70 nghìn người nhiễm, đã có tín hiệu lạc quan trong cuộc chiến với Covid-19

Thêm gần 70 nghìn người nhiễm, đã có tín hiệu lạc quan trong cuộc chiến với Covid-19

Mỹ hiện có 336.131 ca mắc Covid-19, gồm 24.774 ca mới. Số ca tử vong là 9.602, gồm 1.151 ca mới. TT Donald Trump nêu hy vọng về việc kiềm chế dịch khi số ca tử vong vì Covid-19 đã giảm lần đầu tiên trong thời gian gần đây tại bang New York. Ông Trump cho biết chính phủ sẽ chuyển 600.000 khẩu trang N95 cho thành phố New York và 200.000 khẩu trang cùng loại cho hạt Suffolk ở bang New York. Tính đến nay, New York vẫn là điểm nóng của dịch với hơn 2.250 ca tử vong.

Tây Ban Nha có 131.646 ca mắc, gồm 5.478 ca mới. Số ca tử vong là 12.641, gồm 694 ca mới. Số ca mắc và tử vong vì Covid-19 đã có xu hướng giảm. Tuy nhiên, giới chức ở đây vẫn rất thận trọng. Tướng Miguel Angel Villaroya nói: “Hôm nay tôi cùng với các đồng nghiệp gửi đi một thông điệp nhỏ về sự hy vọng. Chúng ta đã đi đúng đường và sẽ chiến thắng virus”. Một tuần trước lễ Phục sinh, các nhà thờ và đường phố ở đây vẫn khá vắng vẻ. Thứ 7, Thủ tướng Pedro Sanchez tuyên bố kéo dài lệnh phong tỏa khẩn cấp tới ngày 26/4.

Italy có 128.948 ca mắc, gồm 4.316 ca mới. Số ca tử vong là 15.887, gồm 525 ca mới. Italy ghi nhận số ca tử vong trong ngày thấp nhất trong khoảng 2 tuần, khiến giới chức ở đây cho biết đang xem xét nới lỏng những giới hạn. Bộ trưởng Y tế tuyên bố “giai đoạn 2” sẽ bao gồm việc xét nghiệm nhiều hơn và tiếp tục các chính sách “giãn cách xã hội”. Ngoài ra, truyền thông nước này cho biết chính phủ của ông Conte đang chuẩn bị kế hoạch 5 điểm nhằm mở cửa các doanh nghiệp trở lại theo từng giai đoạn, đồng thời vẫn duy trì các biện pháp giãn cách xác hội trong một số thời điểm.

Pháp có 92.839 người mắc, gồm 2.886 ca mới. Số ca tử vong là 8.078 ca mắc, gồm 518 ca mới. Pháp cũng ghi nhận số ca tử vong mới hàng ngày thấp nhất trong một tuần. Cảnh sát Pháp tiếp tục kiểm tra người dân trên cả nước, thúc giục họ tuân thủ các giới hạn như đi bộ theo nhóm, tụ tập ở các không gian xanh và cho phép trẻ em chơi cùng nhau... trong bối cảnh đang có kỳ nghỉ lễ Phục sinh trong thời tiết nắng ấm.

Anh có 47.069 ca mắc, gồm 5.904 ca mới. Số ca tử vong là 4.934 ca, gồm 621 ca mới. Hôm qua chính phủ Anh cảnh báo việc người dân tập thể dục ngoài trời có thể bị cấm nếu không tuân thủ các chỉ dẫn nghiêm ngặt. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock là người bị mắc Covid-19, ông nói rằng việc tắm nắng ngoài trời cũng “chống lại quy định” và bất kỳ ai làm như vậy đều gây nuy hiểm. Mọi người chỉ được phép ra ngoài mua thực phẩm, thuốc men và tập thể dục mỗi ngày 1 lần. 

Nữ hoàng Anh đã có bài phát biểu trên truyền hình để cám ơn các nhân viên y tế trong tuyến đầu chống dịch, bà khẳng định một nỗ lực chung sẽ đánh bại Covid-19. Trong khi đó, Thủ tướng Boris Johnson hôm qua đã nhập viện sau 10 ngày mắc Covid-19 để tiến hành các cuộc xét nghiệm. Ông Johnson đã làm việc tại nhà một tuần nay và hiện vẫn đang bị sốt.

Đức có 100.123 ca mắc, gồm 4.031 ca mới. Số ca tử vong là 1.584, gồm 140 ca mới.

Iran có 58.226 ca mắc, gồm 2.483 ca mới. Số ca tử vong là 3.603 ca, gồm 151 ca mới.

Tình hình dịch tại một số quốc gia khác: Thổ Nhĩ Kỳ có 27.069 ca mắc (gồm 3.135 ca mới), Thụy Sĩ có 21.100 ca (gồm 595 ca mới), Bỉ có 19.691 ca (gồm 1.260 ca), Hà Lan có 17.851 ca (gồm 1.224 ca mới), Canada có 15.512 ca (gồm 1.600 ca mới), Hàn Quốc có 10.237 ca (81 ca mới), Nga có 5.389 ca (gồm 658 ca mới), Malaysia có 3.662 ca mắc (gồm 251 ca mới), Philippines 3.246 (gồm 152 ca mới)..

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ