Thế giới có hơn 64.000 ca tử vong vì Covid-19, Mỹ đối mặt "2 tuần khó khăn nhất"

Thế giới có hơn 64.000 ca tử vong vì Covid-19, Mỹ đối mặt "2 tuần khó khăn nhất"

Mỹ hôm qua có thêm tới 32.972 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số ca mắc tại quốc gia này lên 310.133 ca, số ca tử vong là 8.442 sau khi có thêm 1.038 ca mới. TT Trump nói với người dân Mỹ hãy chuẩn bị cho số lượng người tử vong tăng vọt trong những ngày sắp tới khi đất nước đối mặt với điều mà ông gọi là 2 tuần khó khăn nhất của đại dịch.

TT Trump phản bác chỉ trích rằng chính phủ chưa làm hết khả năng để cung cấp máy thở cho nhiều bệnh nhân nặng đang cần. Ông cho rằng một số thống đốc đang yêu cầu số máy nhiều hơn mức họ cần.

Riêng bang New York đang chịu ảnh hưởng nặng nhất Mỹ, trong vòng 24 giờ qua, Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 630 người tại đây - thống đốc Andrew Cuomo cho biết. Tổng số người tử vong ở New York hiện là 3.565 tính từ khi dịch xuất hiện 30 ngày trước. TT Trump cho biết 1.000 nhân viên y tế sẽ được triển khai thêm tại New York.

Hiện gần như tất cả người Mỹ đều được yêu cầu ở nhà, trừ trường hợp cần thiết phải ra ngoài.

Tây Ban Nha có 126.168 ca mắc, trong đó có 6.969 ca mới. Số ca tử vong là 11.947, gồm 749 ca mới. Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết ông sẽ yêu cầu quốc hội kéo dài thêm thời gian phong tỏa 15 ngày cho tới 26/4 khi tỷ lệ ca mắc và tử vong vì Covid-19 đã giảm đi. Ông cho rằng lệnh phong tỏa đã bắt đầu cho kết quả. Phó giám đốc cơ quan y tế khẩn cấp Maria Jose Sierra thừa nhận rằng còn nhiều ca mắc nhẹ chưa được tính đến vì nước này đang tập trung vào các ca nặng nhất.

Italy có 124.632 ca mắc, gồm 4.805 ca mới. Số ca tử vong là 15.362 ca, gồm 681 ca mới. Dường như Italy đang có số ca tử vong thấp hơn trong những ngày gần đây và số bệnh nhân phải điều trị tích cực đã giảm lần đầu tiên – Cơ quan Bảo vệ công dân nước này cho biết. Tuy các bệnh viện đã có thể "được thở" nhưng các quan chức Italy chưa thể tuyên bố chiến thắng, thay vào đó họ đang chuẩn bị cho ít nhất 1 tháng bị phong tỏa nữa.

Thủ tướng Giuseppe Conte kêu gọi hàng ngàn bác sĩ nghỉ hưu ra làm việc và dành hàng trăm triệu euro để chống dịch.

Pháp có 89.953 ca mắc, gồm 7.788 ca mới. Số ca tử vong là 7.569, gồm 1.053 ca mới. Theo Bộ trưởng Y tế pháp Solomon, tuy số ca mắc mới tăng 6,6% so với ngày trước đó nhưng áp lực phải tìm thêm chỗ cho bệnh nhân đã giảm bớt do có số người hồi phục tăng nhanh chóng.

Anh có 41.903 ca mắc, gồm 3.735 ca mới. Số ca tử vong là 4.313, gồm 708 ca mới. Đây là ngày Anh có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất từ trước tới nay. Hôm nay (5/4), Nữ hoàng Anh sẽ có một bài phát biểu hiếm hoi, trong đó bà thúc giục người dân cố gắng trước thách thức của dịch bệnh. Theo trích dẫn văn bản mà các quan chức hoàng gia đưa ra, Nữ hoàng 93 tuổi sẽ nói về lòng tin của bà đối với nỗ lực ứng phó của mọi người và có thể bà sẽ cám ơn đội ngũ nhân viên y tế và những người quan trọng khác trong cuộc chiến chống dịch.

Tuy Anh đã áp lệnh phong tỏa, nhưng người ta lo ngại rằng dự báo thời tiết ấm áp vào cuối tuần này có thể khiến người dân rời nhà tới những không gian xanh và công viên công cộng, tạo nguy cơ dịch lây lan. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cảnh báo không giảm bớt sự giãn cách xã hội để chống dịch.

Iran có 55.743 ca mắc (gồm 2.560 ca mới) và 3.452 ca tử vong (gồm 158 ca mới). Hôm qua, Iran công bố phần mềm hoạt động bằng trí thông minh nhân tạo nhằm giúp tăng tốc phát hiện Covid-19 bằng cách phân tích hình ảnh chụp CT về vùng phổi bị hiễm bệnh và cho kết quả nhanh chóng.

Đức có 96.902 ca mắc, gồm 4.933 ca mới. Số ca tử vong là 1.444, gồm 169 ca mới.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác:  Thổ Nhĩ Kỳ có 23.934 ca mắc (gồm 3.013 ca mới) và 501 ca tử vong (gồm 76 ca mới), Thụy Sĩ có 20.505 ca mắc (gồm 899 ca mới) và 666 ca tư vong (gồm 75 ca mới), Bỉ có 18.431 ca mắc (gồm 1.661 ca mới) và 1.283 ca tử vong (gồm 140 ca mới), Hà Lan có 16.627 ca mắc (gồm 904 ca mới) và 1.651 ca tử vong (gồm 164 ca mới), Canada có 13.912 ca mắc (gồm 1.537 ca mới) và 231 ca tử vong (23 ca mới), Hàn Quốc có 10.156 ca mắc (gồm 94 ca mới) và 177 ca tử vong (3 ca mới), Nga có 4.731 ca mắc (582 ca mới) và 43 ca tử vong (gồm 9 ca mới), Nhật có 3.139 ca mắc (204 ca mới) và 77 ca tử vong (8 ca mới), Philippines có 3.094 ca mắc (gồm 76 ca mới) và 144 ca tử vong (8 ca mới), Indonesia có 2.092 ca mắc (106 ca mới) và 191 ca tử vong (gồm 10 ca mới), Thái Lan có 2.067 ca mắc (gồm 89 ca mới) và 20 ca tử vong (1 ca mới)...

Theo Worldometers/CNA/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ