Không thể thiếu sự đồng hành của phụ huynh trong GD an toàn giao thông

GD&TĐ - Đầu năm học 2020 - 2021, nhiều trường học tại TPHCM tổ chức các chuyên đề giáo dục, tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) bổ ích. Tại đây, học sinh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để tham gia giao thông an toàn, đúng quy định.

Học sinh Trường THPT Trưng Vương tham gia chuyên đề “Hành trình văn hóa giao thông” ngày 21/9 vừa qua. Ảnh minh họa: P.Nga
Học sinh Trường THPT Trưng Vương tham gia chuyên đề “Hành trình văn hóa giao thông” ngày 21/9 vừa qua. Ảnh minh họa: P.Nga

Linh hoạt trong tổ chức các chuyên đề

Mới đây, hơn 2.000 học sinh Trường THPT Trưng Vương (Quận 1) tham gia chuyên đề Hành trình văn hóa giao thông 2020 do Ban ATGT TPHCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM, Phòng CSGT Đường Bộ - Đường Sắt -Công an TPHCM phối hợp tổ chức. Nhiều kiến thức, nội dung bổ ích liên quan đến pháp luật về ATGT, văn hóa giao thông qua sự hướng dẫn đầy dí dỏm của Thượng úy Lương Thanh Tùng (Phòng CSGT Công an TP).

Để làm phong phú thêm nội dung, học sinh của trường theo dõi những vở kịch ngắn, sân khấu hóa các tình huống trong tham gia giao thông và đưa ra những cách giải quyết cho từng tình huống cụ thể. Bên cạnh đó, các em cũng được tuyên truyền kiến thức về pháp luật giao thông qua phần hỏi đáp hay hướng dẫn lái xe an toàn. Đặc biệt, học trò vô cùng thích thú với trải nghiệm lái xe an toàn với sự hướng dẫn của các chiến sĩ CSGT. Nhiều em cho rằng, việc tuyên truyền pháp luật về ATGT thông qua các tình huống, vở kịch…   thực tế, dễ hiểu, dễ nhớ.

Cô Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương cho hay: Hằng năm, trường đều phối hợp tổ chức chuyên đề về giáo dục, tuyên truyền pháp luật về ATGT cho học sinh bằng những hình thức sinh động dưới sân trường. Qua đó giúp các em nâng cao nhận thức, hình thành kỹ năng, văn hóa giao thông. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cho học sinh các lớp kí cam kết về chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT. Song song với tuyên truyền cho học sinh, trường cũng triển khai, thông tin cho phụ huynh để cùng đồng hành với nhà trường trong việc giáo dục, tuyên truyền như: Cha mẹ không giao xe máy cho con em mình khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; cam kết đội mũ bảo hiểm theo quy định… 

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tham gia diễu hành tuyên truyền chấp hành nghiêm pháp luật về ATGT ngày 19/9. Ảnh minh họa: P.Nga
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tham gia diễu hành tuyên truyền chấp hành nghiêm pháp luật về ATGT ngày 19/9. Ảnh minh họa: P.Nga 

Phụ huynh giữ vai trò quyết định

Có thể thấy, dù đã có những cam kết nhưng thực tế không ít phụ huynh vẫn giao xe gắn máy có phân khối lớn hơn quy định cho phép để con em di chuyển tới trường. Những em này không gửi xe trong trường. Khi di chuyển trên đường, các em “khéo léo” mặc áo khoác che bộ đồng phục. Đó là chưa kể, nhiều em chở đôi, chở ba hoặc có không ít học sinh được ba mẹ chở tới trường không đội mũ bảo hiểm…

Trong năm học 2019 - 2020, có rất nhiều học sinh vi phạm pháp luật về ATGT, thậm chí có vụ tai nạn đau lòng liên quan đến nữ sinh đang học THCS điều khiển xe máy chở 4 đâm vào cột mốc bên đường khiến hai em tử vong và 2 em còn lại bị thương. Tại TPHCM, chỉ riêng trong hai tháng đầu năm học 2019 - 2020, có tới 160 học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông được Công an TP thông tin về Sở GD&ĐT. Các lỗi mà học sinh gặp phải là không đội mũ bảo hiểm; không có giấy đăng ký xe, bảo hiểm trách nhiệm; không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh 50 cm3 trở lên…

“Để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho học sinh, bên cạnh sự nỗ lực của nhà trường, rất cần sự chung tay của cha mẹ học sinh. Mỗi thầy cô giáo, phụ huynh phải là một tấm gương chấp hành tốt về pháp luật giao thông để học sinh noi theo”, cô Trương Thị Bích Thủy nhấn mạnh. Song song đó, nhà trường cũng rất cần sự chung tay của các cơ quan liên quan cũng như sự phối hợp từ phía công an để xử lý nghiêm, răn đe học sinh vi phạm pháp luật về ATGT.

Tại Lễ ra quân phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật ATGT năm học 2020 - 2021, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đề nghị các sở GD&ĐT, nhà trường cần tập trung thực hiện 6 nội dung cụ thể. Đặc biệt, cần tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, lồng ghép với các phong trào, hoạt động của nhà trường phù hợp để thực hiện hiệu quả kiến thức ATGT vào học đường; Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hiệu quả, giữa ngành GD-ĐT các cơ quan liên quan, đặc biệt công an để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.