Vì sao Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM từ chức?

GD&TĐ - Ông Ngô Văn Thuyên- Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM vừa có đơn xin từ chức gửi đến các thành viên HĐT.

Ông Ngô Văn Thuyên (trái) vừa có đơn từ chức.
Ông Ngô Văn Thuyên (trái) vừa có đơn từ chức.

Xác nhận thông tin trên là chính xác, một thành viên HĐT cho biết trong đơn xin từ chức ông Thuyên cho biết lý do chính là sức khỏe không đảm bảo.

Theo quy định của Luật GDĐH, chức danh Chủ tịch hội đồng trường là do Bộ GD&ĐT quyết định công nhận nên quyền quyết định thuộc về Bộ GD&ĐT.

Ông Ngô Văn Thuyên được Bộ GD&ĐT công nhận tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ tháng 12/2020.

Trước đó, trong văn bản trả lời Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM về lý do không công nhận hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đề nghị của Hội đồng trường này, Bộ GD&ĐT khẳng định việc Chủ tịch HĐT Ngô Văn Thuyên ký ban hành Thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16/3 về việc không giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ phó hiệu trưởng đối với Tiến sĩ Trương Thị Hiền (không căn cứ trên nghị quyết của Hội đồng trường) là không đúng với quy định tại khoản 10 Điều 1 luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật GDĐH. 

Tiếp đó, trong văn bản trả lời văn bản giải trình của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xung quanh việc bầu hiệu trưởng nhiệm kỳ mới 2020-2025 của trường này vào cuối tháng 8/2021, Bộ GD&ĐT một lần nữa đề nghị HĐT Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xem xét trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng trường trong việc ký thông báo số 07 ngày 16/3 không đúng quy định, báo cáo với Bộ trước ngày 31/8/2021. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ