Ngành GD&ĐT Đà Nẵng "góp đá xây Trường Sa"

Ngành GD&ĐT Đà Nẵng "góp đá xây Trường Sa"

(GD&TĐ) - Trở lại trường học sau mấy ngày nghỉ do bị ngập lụt, 18 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã tham gia chương trình Góp đá xây Trường Sa do Phòng GD&ĐT và quận Đoàn tổ chức.

Đại diện Vùng 3 Hải quân tiếp nhận những tấm lòng của HS quận Liên Chiểu hướng về biển đảo thân yêu của Tổ quốc.
Đại diện Vùng 3 Hải quân tiếp nhận những tấm lòng của HS quận Liên Chiểu hướng về biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Theo đó, chương trình sẽ kéo dài từ ngày 10.11 đến 20.11 với sự tham gia hưởng ứng của hơn 19.000 học sinh và 1.300 cán bộ, giáo viên và công nhân viên trên địa bàn quận. Tại lễ phát động, các em HS đã được đại diện của Vùng 3 Hải Quân đã giới thiệu những hình ảnh về biển đảo thân yêu của Tổ Quốc, các tin tức về tình hình thời sự trên biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhà giàn DK1…

Đại diện HS của 18 trường đã mang đến những viên đá nhỏ tượng trưng cho tấm lòng của thiếu niên Liên Chiểu gửi tặng Trường Sa. Đã có 5 triệu đồng được các bạn HS quyên góp ủng hộ ngay trong buổi lễ phát động.

Được biết, chương trình Góp đá xây dựng Trường Sa được Sở GD&ĐT Đà Nẵng phát động trong toàn ngành.

                                                                                                Nguyên Anh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.