Điện Biên: 2 nạn nhân còn lại trong vụ 3 chị em vào rừng hái nấm ăn đã tử vong

Điện Biên: 2 nạn nhân còn lại trong vụ 3 chị em vào rừng hái nấm ăn đã tử vong

Ông Hạng Nhè Ly, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ xác nhận, ba nạn nhân gồm: Hạng Thị Phua (Sn 2006) cùng em gái là Hạng Thị Tang (Sn 2008) và Giàng Thị Sư (Sn 2014, là em họ của Phua và Tang) trú tại bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa đều đã tử vong do ăn phải nấm độc.

Hạng Thị Tang là học sinh lớp 6, trường THCS Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã tử vong hôm 28/4. Hai người còn lại được cấp cứu tại các cơ sở y tế, song đều đã tử vong ngay sau đó do ngộ độc nặng.

Trước đó, gia đình các nạn nhân cho biết, sáng 26/4 cả 3 cháu đều kêu đau đầu, đau bụng, buồn nôn, chán ăn. Đến sáng 27/4, các cháu có biểu hiện nặng hơn nên gia đình đã tìm hiểu, được biết chiều tối ngày 25/5 cả 3 cùng đi hái nấm rừng về nấu ăn. 

Nghi ngờ các cháu ăn phải nấm độc, gia đình đã đưa cả 3 đến cơ sở y tế để khám và điều trị song không qua khỏi. Tang và Phua có hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Bố của hai nạn nhân này nghiện ma túy. Còn mẹ thì bỏ nhà đi làm ăn xa chưa về. Cả hai đùm bọc lẫn nhau và nương tựa vào họ hàng, dân bản để sinh sống.

Ông Hạng Nhè Ly cũng cho biết thêm, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền huyện đã có mặt hỗ trợ gia đình mai táng phí. Các tổ chức đoàn thể huyện và ngành GD&ĐT huyện cũng đã hỗ trợ kinh phí giúp gia đình các nạn nhân lo hậu sự.

“Đây là sự việc hết sức đáng tiếc xảy ra trên địa bàn huyện. Trong hai tháng nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 5 trường hợp tử vong do ăn phải nấm độc. Trước đó, chúng tôi đã tuyên truyền rất nhiều về tác hại của nấm độc và cách nhận biết. Tuy nhiên bà con vẫn rất chủ quan. Để hạn chế những cái chết thương tâm, không đáng có, chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể, chính quyền các xã vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân”, ông Hạng Nhè Ly cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.