Đám cưới tang tóc: Chú rể tử vong, 111 khách mời mắc Covid-19

Đám cưới tang tóc: Chú rể tử vong, 111 khách mời mắc Covid-19

Hôm 1/7, đài NDTV đưa tin chú rể qua đời một ngày sau đám cưới hôm 15-6. Hơn 350 khách mời đã tới chung vui với chú rể tại TP Patna, thủ phủ bang Bihar.

Theo truyền thông địa phương, chú rể làm công việc kỹ sư tại TP Gurgaon. Vào ngày trọng đại, anh tự mình lái xe tới đám cưới.

Trong lúc buổi lễ diễn ra, tình trạng sức khỏe của người này chuyển biến xấu. Trước đó, anh phải nhập viện ở Patna để điều trị tiêu chảy, một trong những triệu chứng mắc Covid-19. Mặc dù vậy, gia đình chú rể vẫn bắt anh phải uống thuốc để đám cưới không bị trì hoãn.

Đáng nói là sau khi chú rể chết, không có bất kỳ xét nghiệm nào được thực hiện vì gia đình đã tổ chức tang lễ xong xuôi. Tiếp đến, một số người thân của chú rể mắc các triệu chứng liên quan đến Covid-19 và được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Khi số người mắc bệnh lên tới con số 15, chính quyền địa phương vội thiết lập một khu vực đặc biệt để kiểm tra, xác định và cách ly nhiều trường hợp tiềm tàng từ ngày 24 đến 26/6. Trong đó, 86 người mắc Covid-19 nhanh chóng bị cách ly.

Thẩm phán quận cũng ra lệnh điều tra hơn 50 người tham dự đám cưới do vi phạm các hạn chế về phòng chống Covid-19.

Thủ tướng Narendra Modi hôm 30-6 kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa đối với Covid-19, bao gồm đeo khẩu trang và giãn cách xã hội. Ngoài ra, đám cưới chỉ cho phép dưới 50 khách mời, còn đám tang là dưới 20 người.

Bang Bihar hiện có 9.744 ca mắc Covid-19 cho đến nay cùng với 62 trường hợp tử vong và 7.544 người hồi phục. Trên toàn Ấn Độ, số ca mắc Covid-19 và trường hợp tử vong lần lượt là 33.062 và 1.079, theo trang worldemeter.com.

Theo NDTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ