Cập nhật lúc 13/06/2009, 22:20 (GMT+7)
Xây dựng đội ngũ tri thức công an nhân dân
Sáng ngày 12/6, Bộ Công an tổ chức Hội thảo “Xây dựng đội ngũ tri thức công an nhân dân trong tình hình mới”. Tới dự có đồng chí Trung tướng Trần Đại Quang, UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các tổng cục, vụ, cục, viện, trường và một số đơn vị, công an địa phương.


Trung tướng Trần Đại Quang phát biểu tại HN
Trung tướng Trần Đại Quang phát biểu tại HN
Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Những năm qua, mặc dù còn nhiều bất cập về chế độ, chính sách, đãi ngộ song đội ngũ tri thức CAND vẫn khẳng định được vị trí, vai trò to lớn trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ tri thức CAND đã có bước trưởng thành, phát triển cả về số lượng và chất lượng, tham gia giải quyết nhiều vấn đề mà lý luận cũng như thực tiễn công cuộc bảo vệ an ninh trật tự đặt ra.

Tuy nhiên, với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, đội ngũ tri thức CAND chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Đội ngũ các nhà nghiên cứu tình hình trong nước và quốc tế liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự một cách chiến lược, dài hơi còn thiếu. Lớp  tri thức trẻ kế cận chất lượng còn hạn chế bởi một do bất cập trong công tác đào tạo. Trong một số trường CAND đôi khi vẫn còn hiện tượng học giả, bằng thật. Phương pháp dạy và học chưa được đổi mới; Giữa lý luận, bài giảng lý thuyết và thực tiễn giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự đôi khi còn có khoảng cách xa.
Đại biểu dự HN
Đại biểu dự HN

Để xây dựng đội ngũ tri thức CAND đủ chất lượng và số lượng, đáp ứng yều cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại tá, PGS, TS. Lê Minh Hùng – Phó Giám đốc Học viện ANND cho rằng, ngoài giải quyết những bất cập nêu trên, trong thực tiễn công tác công an cần có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tri thức khoa học và kinh nghiệm công tác, không thiên vị hoặc tuyệt đối hoá chỉ có tri thức không cần kinh nghiệm hay chỉ cần có kinh nghiệm không cần tri thức. Trong bố trí công việc phải phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ được đào tạo của cán bộ, có như vậy mới phát huy được vai trò của tri thức vào thực tiễn công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đầy sinh động hiện nay.

Cũng tại hội thảo, nhiều đại biểu là các nhà nghiên cứu, đại diện công an các đơn vị, địa phương đã nêu nhiều ý kiến xung quanh vấn đề tri thức và xây dựng đội ngũ tri thức trong CAND. Dù còn có những ý kiến khác nhau nhưng tuyệt đại đa số đại biểu dự hội thảo đều đồng tình, việc xây dựng đôi ngũ tri thức trong công an mục đích cuối cùng là để góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn./.
      Việt Cường
,
,
,
,
,
,