(GD&TD)-Ninh Thuận là tỉnh đầu tiên trong cả nước công bố dịch tay chân miệng. Nhờ nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và ý thức cao độ của người dân, trong thời gian từ ngày 30/11 đến 7/12 (8 ngày) không có ca bệnh mới phát sinh. Theo quy định của Bộ Y tế trong vòng 7 ngày không có trường hợp mắc bệnh mới là có thể công bố hết dịch.
![]() |
| Dịch tay-chân-miệng ở Ninh Thuận đã được khống chế sau 5 tuần (ảnh MH) |
Vì vậy, Sở Y tế Ninh Thuận đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh công bố hết dịch tay chân miệng trong tháng 12.
Mỗi ngày chỉ còn phát hiện 1-2 trường hợp mắc bệnh, giảm nhiều so với 5 tuần trước, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận đánh giá đã khống chế được bệnh tay chân miệng nên đề nghị UBND tỉnh công bố hết dịch trên địa bàn.
Báo cáo tình hình tay chân miệng và hoạt động phòng chống sau 5 tuần kể từ ngày công bố dịch, Sở Y tế Ninh Thuận tính đến ngày 11/12 đã phát hiện 731 bệnh nhân, trong đó 4 ca tử vong.
Nhóm mắc bệnh dưới 3 tuổi là 611 trường hợp, từ 3 đến 5 tuổi có 104 ca, từ 6 tuổi trở lên 16 em. 612 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, chiếm 83,7% số ca mắc bệnh. Tỷ lệ mắc bệnh trên 100.000 dân là 134; tỷ lệ chết 5,47%.
Mặc dù dịch cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên tỉnh Ninh Thuận vẫn phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn dịch tái phát.
Phương Nguyên
- Lo “béo phì” ở tuổi học đường (07/12)
- Bình Định: Tư vấn trực tiếp về sức khỏe sinh sản vị thành niên (03/12)
- Thành lập tổ lưu động điều trị bệnh tay chân miệng (02/12)
- Chuyển biến tích cực về vệ sinh cá nhân trong học đường (30/11)
- Tỉnh đầu tiên công bố dịch tay chân miệng (08/11)
- Bộ trưởng Bộ Y tế: Tháng tới dịch tay chân miệng sẽ giảm (26/10)
- Không khẩn trương cấp cứu người bệnh bị phạt từ 10 – 15 triệu đồng (25/10)
- Bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tăng nhanh (24/10)
- Điện thoại di động có gây bệnh ung thư não? (21/10)
- Cứu sống bệnh nhân bị ong dữ đốt 340 nốt (20/10)
